Kỳ vọng quan hệ Việt - Mỹ

10/09/2023 06:56 GMT+7

Dự kiến hôm nay (10.9), Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Như thế, kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1995, các Tổng thống Mỹ đều đến thăm Việt Nam. Và ông Biden là người thứ hai đến thăm Việt Nam trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Sau 28 năm kể từ khi hai bên bình thường hóa quan hệ, kim ngạch song phương đã tăng từ mức 450 triệu USD vào năm 1995 lên hơn 120 tỉ USD vào năm 2022, và từ tháng 1 - 7.2023 đã đạt hơn 61 tỉ USD. Nếu so với kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2013, thì kim ngạch thương mại song phương đã tăng lên khoảng 4 lần.

Không chỉ ở trụ cột kinh tế, hai nước còn không ngừng củng cố và tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, khoa học cho đến an ninh, và cả cùng nhau khắc phục hậu quả chiến tranh. Đó là những minh chứng đầy xác tín cho mối quan hệ Việt - Mỹ.

Vì thế, diễn ra nhân dịp 10 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, chuyến thăm của Tổng thống Biden càng mang nhiều ý nghĩa. Không dừng lại ở đó, như lời Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc trả lời báo chí, chuyến thăm lần này của Tổng thống Biden đến Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ thăm cấp Nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Như thế, chuyến thăm làm sâu đậm thêm các nguyên tắc chỉ đạo quan hệ như độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng thể chế chính trị của nhau. Ðó là cơ sở để củng cố niềm tin lẫn nhau nhằm phát triển quan hệ lâu dài.

Khi chiều sâu quan hệ ngày càng sâu hơn, quy mô và mức độ hợp tác ngày càng lớn hơn và hai bên ngày càng tin tưởng nhau hơn, thì nền tảng quan hệ Việt - Mỹ sẽ ngày càng vững chắc hơn, cùng phát triển phù hợp lợi ích của nhân dân hai nước cũng như cộng đồng quốc tế và khu vực. Nhất là khi hai bên cùng chia sẻ những quan ngại lẫn lợi ích và xu hướng chung trong bối cảnh thế giới ngày càng có nhiều thách thức truyền thống, phi truyền thống.

Không những vậy, Việt Nam và Mỹ hiện vẫn còn nhiều không gian để tăng cường hợp tác. Nổi bật như thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số, hoàn thiện chuỗi cung ứng thế giới. Việt Nam và Mỹ cùng nằm trong số các bên tham gia Khuôn khổ kinh tế Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) nên quan hệ thương mại hai bên có thể hướng tới chất lượng cao hơn, bền vững hơn, cùng hướng đến chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế sạch. Việt Nam và Mỹ còn có thể tăng cường phối hợp trong ASEAN, APEC, LHQ và đặc biệt phối hợp với nhau để cùng xử lý các thách thức toàn cầu.

Chính vì thế, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Mỹ Joe Biden lần này đến Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt mà thậm chí có thể được ghi dấu như một bước ngoặt lịch sử, mở ra thêm nhiều cơ hội tăng cường hợp tác và phát triển với một định danh phù hợp hơn để thể hiện đầy đủ, chính xác hơn chiều sâu quan hệ hai bên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.