Tên lửa nã vào thủ đô Kyiv và loạt thành phố Ukraine

31/10/2022 14:29 GMT+7

Nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra tại thủ đô Kyiv của Ukraine vào sáng 31.10 và nhà chức trách cho hay cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị tấn công tên lửa.

Xe hơi bị cháy tại Kyiv trong vụ tấn công ngày 10.10

Reuters

Reuters dẫn lời nhân chứng đưa tin hơn 10 vụ nổ xảy ra tại Kyiv vào sáng 31.10 và khói bốc lên nhiều nơi. Nhiều khu vực trong thành phố bị cúp điện và mất sóng di động.

Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết các cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị tấn công và một số khu vực bị cúp nước.

Tên lửa nã vào thủ đô Kyiv và loạt thành phố Ukraine

Ông Ihor Terekhov, thị trưởng thành phố Kharkiv ở vùng đông bắc, cho biết thành phố bị tấn công bằng 2 quả tên lửa, gây thiệt hại một cơ sở hạ tầng quan trọng. Các vụ nổ khác cũng được ghi nhận tại thành phố Zaporizhzhia và Cherkasy. Cơ quan khẩn cấp Ukraine đã phát cảnh báo và kêu gọi người dân tuân thủ mệnh lệnh sơ tán theo tiếng chuông báo động, tìm nơi trú ẩn khi dự kiến sẽ có thêm các cuộc tấn công.

Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko viết trên Twitter rằng Nga đã tấn công hạ tầng năng lượng của Ukraine và cho biết 40 quả tên lửa hành trình của Nga đã được phóng về phía Ukraine trong sáng 31.10.

Thị trưởng Andriy Sadovyi của thành phố Lviv ca ngợi hệ thống phòng không và cho biết lực lượng này đã bắn rơi các tên lửa trong điều kiện trời có sương mù.

Chánh văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng "Nga tiếp tục khơi mào chiến tranh lên cơ sở dân sự”.

Nga chưa bình luận gì về những cáo buộc trên. Trong những tuần gần đây, Nga đã đẩy mạnh tấn công tên lửa vào Ukraine sau khi cáo buộc nước này đứng sau vụ nổ cầu Crimea dù Kyiv bác bỏ.

EU kêu gọi Nga thu hồi quyết định ngừng thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen

Đợt tấn công lần này xảy ra sau khi Nga thông báo đẩy lùi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng tự hành của Ukraine nhắm vào Hạm đội biển Đen của Nga tại Sevastopol. Nga cho rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công với sự giúp đỡ của chuyên gia Anh. Tuy nhiên, Ukraine đến nay chưa tuyên bố gì về cáo buộc liên quan. Theo đài RT, Nga còn cho rằng Ukraine đã lợi dụng hành lang thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc do Liên Hiệp Quốc bảo trợ để thực hiện cuộc tấn công, do đó Moscow đã quyết định rút khỏi thỏa thuận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.