Lại Thanh Hương: Từng bị antifan chửi 'con điên', bảo 'nên chết đi'

08/11/2021 20:01 GMT+7

Lại Thanh Hương trở thành khách mời trong chương trình Son môi đỏ . Cô có dịp trải lòng về việc “đối mặt" với antifan trong hành trình làm nghề.

Lại Thanh Hương bày tỏ quan điểm về việc đối mặt với antifan

FBNV

Lại Thanh Hương cho biết ở thời điểm hiện tại, cô đã dừng công việc người mẫu để chuyển hướng sang hoạt động đào tạo. Lý giải về điều này, chân dài bước ra từ Vietnam's Next Top Model cho biết người mẫu không có tuổi nghề dài, trong khi bản thân cô từng trải qua nhiều vấn đề và mất niềm tin vào nghề. Chính vì thế, nữ khách mời quyết định chuyển sang định hình phong cách cho các bạn trẻ.

Người đẹp 9X cho biết thông thường, khi cô xuất hiện ở bất kỳ một chương trình nào đều có một lượng antifan lớn. Lại Thanh Hương chia sẻ: “Mọi người nói tôi là người thị phi từ trong máu, làm gì cũng khiến người ta không thích. Antifan có nhiều loại, có người chỉ nhìn thấy là không thích, có người vì hành động của mình khiến họ không chấp nhận được. Tôi từng trải qua khoảng thời gian đó vì mình cũng là người mẫu chịu khó tham gia các chương trình thể hiện cá tính. Qua những cái đó, tôi có những nhóm antifan khá mạnh”.

Cô khẳng định không bị ảnh hưởng tâm lý trước những bình luận tiêu cực

FBNV

Đối diện với những bình luận tiêu cực, Lại Thanh Hương không bị ảnh hưởng tâm lý. Bởi cô nghĩ những người này không trả tiền, không nuôi sống mình nên không để điều đó tác động đến bản thân. Thậm chí, nữ khách mời không ngần ngại đáp trả những bình luận của antifan. “Tài khoản thật cũng có, ảo cũng có vào chửi tôi rất nhiều. Thậm chí trong vòng 15 phút có khoảng 1.000 bình luận miệt thị. Có một tin nhắn vào mùng 2 Tết rằng: “Này con điên, mày nên chết đi, cái loại mày sống làm gì". Khi đọc như vậy, tôi thấy buồn cười chứ không bị ảnh hưởng. Vì tôi biết đó là công việc của mình, mình đã sai khi không giữ hình ảnh tốt. Mình biết lỗi của mình ở đâu nên không buồn. Việc mình cần làm là tìm giải pháp, thay đổi những cái không phù hợp", người đẹp bày tỏ.

Lại Thanh Hương kể năm 18 tuổi, cô vào Nam lập nghiệp và được gia đình ủng hộ, tin tưởng. Nhắc về ồn ào trước đây, cô kể: “Lúc đó, gia đình tôi tập trung lại rất nhiều. Mọi người trong họ hàng nói: “Tại sao mặc đồ đấy? Tại sao lại làm như vậy". Họ nói nhiều điều mà mình không nghĩ những người thân lại làm như vậy với mình. Tôi bất ngờ khi mẹ nói rằng đó là công việc, và tôi làm là đúng. Mặc dù thời điểm đó mẹ tôi cũng lo lắng, sợ con gái tự tử vì không chịu được lời cay nghiệt. Tôi bất ngờ khi mẹ âm thầm đứng phía sau liên lạc với bạn bè quan tâm tôi và bảo vệ tôi trước gia đình".

Nữ khách mời tiết lộ luôn được gia đình tin tưởng, ủng hộ khi làm nghề

Chụp màn hình

Trải qua những biến cố, Lại Thanh Hương thấy việc vấp phải antifan, scandal là điều may mắn vì “mình lọc được ai là bạn mình, ai là người yêu thương mình thật sự". Điển hình là khi cô vấp phải những ý kiến trái chiều vì hình ảnh không phù hợp, đã có nhiều người mẫu đứng ra bảo vệ. Nữ khách mời tiết lộ: “Họ không bênh nhưng bảo vệ tôi trước sự không công bằng của antifan. Bây giờ antifan rất bất chấp, không cần biết đúng sai, chỉ cần không thích là phủ nhận hết mọi thứ".

Lại Thanh Hương nói khi gặp vấn đề, cô không chọn cách im lặng mà thẳng thắn lên tiếng. Song nếu mọi người không hiểu, cô sẽ không giải thích thêm. Nữ người mẫu bày tỏ: “Mà thật ra nghệ sĩ phải có antifan, vì nếu không có thì nghệ sĩ đó không có sức hút. Cuộc đời này làm gì có ai luôn được khen 100%”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.