Làm đẹp có thể “che” triệu chứng nội tiết bất ổn như thế nào?

Làm đẹp có thể “che” triệu chứng nội tiết bất ổn như thế nào?

01/01/2026 08:00 GMT+7

Làm đẹp không chỉ là chăm sóc vẻ ngoài. Trong một số trường hợp, việc can thiệp làm đẹp quá mức hoặc không phù hợp có thể vô tình che lấp các dấu hiệu cảnh báo sớm của rối loạn nội tiết, khiến vấn đề sức khỏe bên trong âm thầm kéo dài và trở nên nghiêm trọng hơn.

Việc chăm sóc da, giữ dáng hay cải thiện ngoại hình ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng làm đẹp chỉ tác động đến bề mặt, trong khi nội tiết – hệ thống điều hòa bên trong cơ thể – có thể vẫn đang mất cân bằng.

Theo các bác sĩ nội tiết, rối loạn hormone thường biểu hiện sớm qua da xấu, nổi mụn, tăng cân, rụng tóc, rối loạn chu kỳ sinh lý hoặc mệt mỏi kéo dài. Tuy nhiên, các biện pháp làm đẹp hiện đại có thể khiến những tín hiệu này không còn rõ ràng.

Làm đẹp có thể “che” triệu chứng nội tiết bất ổn như thế nào? - Ảnh 1.

Việc làm đẹp có thể vô tình che đi những triệu chứng nội tiết

ẢNH: FREEPIK

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.