Làm đẹp dòng Cà Ty

19/09/2023 07:17 GMT+7

Mấy ngày nay, UBND TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cho tiến hành thi công chỉnh trang đoạn kè sông Cà Ty, dài khoảng 350 m tại phía đường Trưng Nhị, khiến người dân thành phố rất mừng.

Trước đó, Báo Thanh Niên từng nhiều lần phản ánh tình trạng dòng sông Cà Ty ô nhiễm nặng. Ô nhiễm không phải một đoạn kè đang được chỉnh trang, mà suốt đoạn sông kéo dài từ cầu Trần Hưng Đạo lên đến Khu di tích bảo tàng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, khi một đoạn bờ sông sạt lở lại có cả nhà vệ sinh công cộng không được tu sửa, khiến tình trạng ô nhiễm bên bờ sông (đường Trưng Nhị) càng nặng hơn.

Dòng sông Cà Ty ô nhiễm đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh một thành phố du lịch đẹp như Phan Thiết. Điều đáng mừng là sau khi được dư luận và báo chí phản ánh, TP.Phan Thiết đã tiếp thu và đầu tư kinh phí lên đến hơn 40 tỉ đồng để xây dựng, tu sửa đoạn kè, làm công viên, bãi đậu xe, nhà vệ sinh công cộng phục vụ du khách.

Mới đây, tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Thuận lần thứ 15 (khóa XI) tháng 7.2023, các đại biểu đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư kè sông Cà Ty, đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm. Dự án này có mức đầu tư gần 500 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh.

Có thêm dự án này, hai bờ sông Cà Ty sẽ xanh, sạch đẹp hơn với các công trình công viên cây xanh, bãi đậu xe, nhà vệ sinh công cộng, chống ngập góp phần tạo ra bộ mặt mới của dòng sông Cà Ty. Đồng thời, tạo ra điểm nhấn quan trọng cho không gian phát triển du lịch Bình Thuận.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An từng chia sẻ với người viết: "Ít có nơi nào có con sông chảy ngang qua TP đẹp như sông Cà Ty. Cần phải giữ gìn, làm đẹp nó không chỉ vì không gian sống của người dân, phát triển du lịch, mà còn là giữ gìn hình ảnh đẹp về một biểu tượng văn hóa của Bình Thuận".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.