Lâm Đồng: 130 tỉ đồng chống bồi lắng hồ Đan Kia giữ nguồn nước sạch cho Đà Lạt

31/05/2022 18:20 GMT+7

UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt dự án nạo vét phía thượng nguồn lòng hồ Đan Kia nhằm tăng dung tích, đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân TP.Đà Lạt và H.Lạc Dương.

Ngày 31.5, UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã phê duyệt dự án đầu tư nạo vét phía thượng nguồn lòng hồ Đan Kia (H.Lạc Dương) với tổng mức đầu tư 130 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh (thực hiện trong giai đoạn năm 2022 - 2025).

Lâm Đồng chi 130 tỉ đồng để nạo vét hồ Đan Kia

GIA BÌNH

Mục tiêu đầu tư nhằm tăng dung tích và khả năng chứa nước của hồ Đan Kia, đảm bảo cung cấp nước cho 2 nhà máy nước ở đây để đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân TP.Đà Lạt và H.Lạc Dương.

Đồng thời đảm bảo môi trường sinh thái của hồ Đan Kia, thu hút đầu tư, phát triển du lịch tại địa phương, cũng như hạn chế tình trạng lấn chiếm đất lòng hồ đã bị bồi lấp để sản xuất nông nghiệp.

Nạo vét hồ để chống bùn lắng, rác thải, đảm bảo cung cấp nước sạch cho Đà Lạt và Lạc Dương

GIA BÌNH

Theo đó, hạng mục chính là nạo vét phía thượng lưu lòng hồ với diện tích hơn 65 ha thuộc khu vực nhánh suối Da Deung đổ về thượng nguồn hồ chứa nước Đan Kia để tạo hồ lắng đọng bùn đất. Đồng thời xây dựng mới hệ thống lưới chắn rác bằng hệ thống lưới phao với chiều dài 320 m…

Lâu nay hồ Đan Kia luôn đối mặt với nguy cơ ô nhiễm từ rác thải nông nghiệp và thuốc bảo vệ thực vật

GIA BÌNH

Lâu nay, hồ Đan Kia là hồ cung cấp nước sinh hoạt chính cho TP.Đà Lạt và một phần H.Lạc Dương. Tuy nhiên, xung quanh hồ Đan Kia có hàng ngàn héc-ta đất sản xuất nông nghiệp nên bên cạnh việc bị bồi lắng, khiến hồ luôn đối mặt với nguy cơ ô nhiễm từ rác thải nông nghiệp và thuốc bảo vệ thực vật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.