Lâm Đồng: Bạo lực học đường gia tăng, chủ tịch tỉnh chỉ đạo phòng chống quyết liệt

07/11/2022 16:29 GMT+7

Trước tình hình Lâm Đồng : Một nữ sinh lớp 7 ở Đơn Dương bị đánh hội đồng đến nhập viện">bạo lực học đường gia tăng, chủ tịch tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh.

Ngày 7.11, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh.

Nữ sinh lớp 7 Trường THCS Ka Đơn (Đơn Dương) bị đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu

lâm viên

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, thời gian gần đây tình trạng bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh có chiều hướng diễn biến phức tạp, một số vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của học sinh, gây hoang mang trong dư luận và tạo ra nhiều bức xúc trong xã hội.

3 tháng, 5 vụ bạo lực học đường

Trước đó, tại buổi giao ban, cung cấp thông tin cho báo chí (ngày 4.11), ông Huỳnh Quang Long, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng, cho biết từ đầu năm học 2022-2023 đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ bạo lực học đường nổi cộm, từ tiểu học đến THPT. Cụ thể, sau ngày khai giảng năm học 2022-2023, có 2 học sinh lớp 8 Trường THCS-THPT Tây Sơn (TP.Đà Lạt) bị học sinh một số trường học trên địa bàn đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu. Tiếp đó, 2 nữ học sinh một trường tiểu học ở P.2, TP.Đà Lạt bị người ngoài đưa vào nhà vệ sinh dâm ô, hiếp dâm. Gần đây, ngày 23.10 nữ sinh N.P.T.L, học lớp 7C Trường THCS Ka Đơn bị một nhóm học sinh ở H.Đơn Dương đánh hội đồng phải nhập viện điều trị. Nghiêm trọng nhất, trưa 21.10, một nam sinh lớp 9 Trường THCS Nam Ban (H.Lâm Hà) bị đâm tử vong khi vừa em này vừa tan học trên đường về nhà…

Một học sinh Trường THCS-THPT Tây Sơn Đà Lạt bị đánh hội đồng

cắt từ clip

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Lâm Đồng, hậu quả của việc này là các em bị đánh sợ hãi, âu lo không muốn đến trường. Chưa kể bầu không khí ở các trường xảy ra bạo lực học đường rất nặng nề, căng thẳng và bất an ảnh hưởng đến tâm lý, việc học tập của các em, nếu không có biện pháp ngăn chặn…

Tăng cường ngăn chặn, phòng chống

Trước thực trạng bạo lực học đường gia tăng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu giám đốc Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với giám đốc Sở LĐ-TB-XH; giám đốc Công an tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại khoản 5 Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 5.9.2022 về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022- 2023 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh đó lập kế hoạch hành động phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020- 2025 và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

Công an bắt giam người đàn ông hiếp dâm 2 nữ sinh một trường tiểu học ở Đà Lạt

lâm viên

Mặt khác, ngành giáo dục hỗ trợ, cung cấp cho cha mẹ học sinh kiến thức, kỹ năng trong việc đồng hành, quan tâm, chăm sóc và giáo dục học sinh; tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về xây dựng và đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật...

Chủ tịch UBND tỉnh giao giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường và tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.