Lâm Đồng: Bệnh nhân Covid-19 thứ 2 ở Đà Lạt tử vong

29/10/2021 09:00 GMT+7

Bệnh nhân Covid-19 thứ 2 tại Đà Lạt tử vong là cụ ông 84 tuổi (ngụ P.5, TP.Đà Lạt) sau một tuần nhập viện với nhiều bệnh nền.

Sáng 29.10, bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết vừa ghi nhận thêm một bệnh nhân Covid-19 tử vong. Bệnh nhân này là cụ ông 84 tuổi (ngụ P.5, TP.Đà Lạt) với nhiều bệnh nền.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng

bv NHI

Cụ thể, cụ ông tên N.V.H (BN 881402, 84 tuổi, ngụ P.5, TP.Đà Lạt), ngày 22.10, bệnh nhân được xác định nhiễm Covid-19, được chuyển đến Bệnh viện Nhi Lâm Đồng điều trị. Chiều 28.10, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đột ngột diễn biến nặng, dù đã được cấp cứu, điều trị tích cực, kịp thời nhưng do tiền sử bệnh nhân có nhiều bệnh nền nặng, lớn tuổi, đến chiều tối 28.10 bệnh nhân N.V.H đã tử vong.

Ngày 28.10: Thông báo 54 ca Covid-19 tử vong tại 13 tỉnh thành

Cũng theo bác sĩ Thuận, bệnh nhân vừa tử vong được chẩn đoán rung thất, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim độ IV, rối loạn nhịp tim nặng, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh thận mãn tính và nhiễm Covid-19.

Sáng 29.10 trên địa bàn TP.Đà Lạt không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

LÂM VIÊN

Đến sáng 29.10 trên địa bàn TP.Đà Lạt không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới. Liên quan ổ dịch mới tại đường Nguyễn Công Trứ, P.8 (Đà Lạt) đến nay ghi nhận 11 ca nhiễm Covid-19, có 176 F1, 774 F2 đang được cách ly y tế hoặc cách ly theo dõi tại nhà.

Tại H.Đức Trọng (Lâm Đồng), sáng 29.10 có 2 ca dương tính với Covid-19. Cụ thể, tài xế tên N.V.B (nam, 37 tuổi ngụ thôn Nghĩa Hiệp, xã Liên Hiệp, Đức Trọng), chạy xe tải tuyến TP.HCM - Lâm Đồng. Chiều 28.10, anh N.H.B đi xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại chợ đầu mối Đức Trọng kết quả dương tính. Sáng 29.10 kết quả PCR dương tính Covid-19.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại H.Đức Trọng

LÂM VIÊN

Một trường hợp khác là ông H.N.S (45 tuổi, ngụ thôn Hiệp Thuận, Ninh Gia, Đức Trọng), là F1 liên quan ổ dịch là đoàn người từ Ninh Thuận lên thôn Hiệp Thuận, Ninh Gia, Đức Trọng hái cà phê thuê, ngày 26.10, cơ quan chức năng phát hiện có 6.10 người nhiễm Covid-19. Trưa 26.10, ông H.N.S ăn cơm cùng đoàn người từ Ninh Thuận nên ông S. được cách ly tập trung ngày 27.10. Chiều 28.10, ông H.N.S có triệu chứng mệt mỏi, ớn lạnh; sáng 29.10 kết quả xét nghiệm PCR dương tính Covid-19.

Như vậy từ đầu dịch Covid-19 đến nay, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 512 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 345 đã được điều trị khỏi, có 2 ca tử vong đều ở TP.Đà Lạt; hiện còn 165 ca đang được điều trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.