Lâm Đồng kỷ luật 21 đảng viên sai phạm trong năm 2023

07/01/2024 18:12 GMT+7

Năm 2023 toàn tỉnh Lâm Đồng có tới 12 tổ chức Đảng và 29 đảng viên vi phạm, trong đó, 5 tổ chức Đảng và 21 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ngày 7.1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, năm 2023 toàn tỉnh có tới 12 tổ chức Đảng và 29 đảng viên vi phạm, trong đó, 5 tổ chức đảng và 21 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Theo đó, năm 2023, cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành 1.927 lượt kiểm tra tổ chức Đảng và 6.803 đảng viên; giám sát chuyên đề 838 tổ chức Đảng và 1.969 đảng viên; toàn Đảng bộ thi hành kỷ luật 7 tổ chức Đảng và 237 đảng viên. Mặt khác, qua giải quyết khiếu nại, Lâm Đồng kỷ luật 3 trường hợp; giải quyết theo tố cáo 27 đảng viên.

Lâm Đồng kỷ luật 21 đảng viên sai phạm trong năm 2023- Ảnh 1.

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của tỉnh Lâm Đồng

NGUYỆT THU

Ngoài ra, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 14 tổ chức Đảng, 31 đảng viên. Kết quả, có tới 12 tổ chức Đảng và 29 đảng viên vi phạm, trong đó, 5 tổ chức Đảng và 21 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Các đảng viên này liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng; quản lý đất công và tài sản gắn liền trên đất; giao đất ở tái định cư; giao đất không thông qua hình thức đấu giá tại các dự án; những điều đảng viên không được làm…

Qua kiểm tra cho thấy cả 4 đảng viên nói trên đều có khuyết điểm, vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã khai trừ 1 đảng viên và thi hành kỷ luật 2 đảng viên khác; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật khai trừ 1 đảng viên.

Gia đình ông Trần Văn Hiệp, chủ tịch Lâm Đồng, đã nộp đủ 4,2 tỉ khắc phục hậu quả

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Quốc Bắc, nguyên Phó bí thư Thành ủy, cựu Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc. Ông Bắc có nhiều sai phạm trong việc giao đất tái định cư và đất ở không thông qua đấu giá, đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố bị can để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Lâm Đồng kỷ luật 21 đảng viên sai phạm trong năm 2023- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Quốc Bắc, cựu Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc có nhiều sai phạm trong việc giao đất tái định cư và đất ở

L.V

Tháng 2.2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Thanh Quan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Ngoài ra, năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng còn khai trừ Đảng đối với ông Lê Văn Minh (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở NN-PTNT Lâm Đồng) và ông Mai Hữu Chanh (nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc).

Ông Minh và ông Chanh cùng một cán bộ khác cũng bị Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố về tội "vi phạm quy định về quản lý rừng", liên quan đến vụ khai thác tận thu hàng ngàn khối gỗ, chuyển hàng chục ha rừng tự nhiên sang trồng cao su trái pháp luật.

Lâm Đồng kỷ luật 21 đảng viên sai phạm trong năm 2023- Ảnh 3.

Dự án Sài Gòn - Đại Ninh khiến nhiều cán bộ vướng vòng lao lý

LÂM VIÊN

Trong năm 2023, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng vì vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trước đó, tháng 3.2023, ông Ánh đã bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án Sài Gòn - Đại Ninh (H.Đức trọng).

Liên quan đến dự án Sài Gòn - Đại Ninh, không chỉ ông Ánh vướng vòng lao lý, gần đây nhất, đầu năm 2024, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về tội nhận hối lộ. Đến nay gia đình ông Hiệp đã nộp lại 4,2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.