Lâm Đồng: Giang hồ chiếm đảo nổi lòng hồ thủy điện để kinh doanh

17/05/2023 17:42 GMT+7

Một số thành phần 'cộm cán' ở H.Di Linh (Lâm Đồng) ngang nhiên chiếm đảo nổi lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3, xây khu du lịch kinh doanh không phép.

Ngày 17.5, ông Trần Đức Công, Chủ tịch UBND H.Di Linh, cho biết đã có văn bản báo cáo và đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ các công trình mà Nguyễn Văn Hoàn (thường gọi 'Hoàn Xuyến', 48 tuổi), giang hồ cộm cán ở Di Linh, xây dựng và kinh doanh du lịch không phép tại đảo nổi lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3.

Ngang nhiên chiếm đảo nổi lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3

Theo đó, đảo nổi tuyệt đẹp rộng hơn 28.000 m2 giữa lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3, thuộc địa bàn thôn 5, xã Đinh Trang Thượng (Di Linh) bị Hoàn Xuyến chiếm dụng trái pháp luật từ tháng 10.2019. Đảo nổi này thuộc Tiểu khu 608A, được UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi theo Quyết định 1248 ngày 1.6.2009 để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án thủy điện Đồng Nai 3.

Lâm Đồng: Giang hồ chiếm đảo nổi lòng hồ thủy điện kinh doanh du lịch không phép - Ảnh 1.

Đảo nổi giữa lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 bị Hoàn Xuyến chiếm dụng

C.T.V

Toàn bộ diện tích này đã được Ban Quản lý thủy điện 6 (đơn vị đầu tư thi công Dự án thủy điện Đồng Nai 3) đền bù cho các hộ dân và giải tỏa theo quy định. Sau khi hồ Đồng Nai 3 hoàn thành, tích nước đưa vào khai thác, khu vực này trở thành đảo nổi nằm giữa lòng hồ. Toàn bộ diện tích đảo nổi này được UBND H.Di Linh giao UBND xã Đinh Trang Thượng quản lý, bảo vệ.

Bên cạnh đảo nổi mà Hoàn Xuyến chiếm dụng trái pháp luật, các cơ quan chức năng còn phát hiện 1 đảo nổi khác có diện tích gần 4.000 m2 bị ông Huỳnh Lâm Nguyên (ngụ TT.Di Linh, H.Di Linh) chiếm dụng trái phép, xây dựng 8 căn nhà tiền chế trên đảo.

Lâm Đồng: Giang hồ chiếm đảo nổi lòng hồ thủy điện kinh doanh du lịch không phép - Ảnh 2.

Những công trình xây dựng trái phép trên đảo nổi

C.T.V

Sau khi phát hiện vụ việc, UBND xã Đinh Trang Thượng đã lập biên bản ghi nhận và đề nghị các cá nhân trên tạm dừng tác động vào các đảo nổi. Tiếp đó, UBND H.Di Linh và các cơ quan chức năng liên quan đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hoàn và ông Huỳnh Lâm Nguyên về hành vi chiếm đất phi nông nghiệp khu vực nông thôn thuộc lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Xây dựng khu du lịch không phép

Dù các cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng tác động vào các đảo nổi, thế nhưng, cha con Hoàn Xuyến và Huỳnh Lâm Nguyên vẫn tiếp tục hoàn thiện các công trình xây dựng không phép trên 2 đảo nổi. Hoàn Xuyến còn mua sắm ca nô, thuyền và gắn bảng khu du lịch "Hạ Long Tây Nguyên", tổ chức tour du lịch đưa đón khách ra ngắm cảnh, vui chơi, ăn uống, nghỉ ngơi tại đảo nổi này.

Lâm Đồng: Giang hồ chiếm đảo nổi lòng hồ thủy điện kinh doanh du lịch không phép - Ảnh 3.

Nhiều ngôi nhà xây dựng không phép trên đảo nổi

C.T.V

Với hành vi chiếm đất phi nông nghiệp tại đảo nổi trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3, ngày 6.3, UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 200 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Hoàn. Buộc ông Hoàn nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp khi thực hiện các hành vi vi phạm là 23,8 triệu đồng, yêu cầu khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Với ông Huỳnh Lâm Nguyên, UBND H.Di Linh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền số tiền 70 triệu đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 3,4 triệu đồng. Đến nay, ông Nguyên vẫn chưa chấp hành nộp phạt và không khắc phục hậu quả vi phạm. Do đó, UBND huyện đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc ông Nguyên thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo H.Di Linh cho biết từ ngày tỉnh ra quyết định xử phạt đến ngày Nguyễn Văn Hoàn bị khởi tố, bắt tạm giam (15.5), ông Hoàn vẫn chưa chấp hành nộp phạt và không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, tháo dỡ các công trình xây dựng không phép trên đảo nổi.

Lâm Đồng: Giang hồ chiếm đảo nổi lòng hồ thủy điện kinh doanh du lịch không phép - Ảnh 4.

Những công trình xây dựng trên đảo nổi trong lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 chưa bị tháo dỡ

C.T.V

Do đó, UBND H.Di Linh đã trình các hồ sơ, thủ tục để UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét ban hành quyết định cưỡng chế theo quy định của pháp luật. "Khi có quyết định của UBND tỉnh, huyện sẽ lập kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ các công trình mà ông Hoàn Xuyến xây dựng không phép trên đảo nổi trong lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3", ông Trần Đức Công, Chủ tịch UBND H.Di Linh, nói.

Như Thanh Niên đã phản ánh, ngày 15.5 vừa qua, Công an H.Di Linh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 3 tháng đối với 2 bị can: Nguyễn Văn Hoàn (Hoàn Xuyến) và Nguyễn Hoàng Việt Anh (22 tuổi, con trai của Hoàn, cùng ngụ xã Tân Lâm, H.Di Linh) để điều tra hành vi "gây rối trật tự công cộng" và làm rõ các dấu hiệu liên quan đến hành vi "cố ý gây thương tích" vì đánh ông Nguyễn Hoàng Khải (48 tuổi, ngụ H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) bị trọng thương. 

Theo cơ quan điều tra, Hoàn Xuyến là "giang hồ cộm cán" tại H.Di Linh, có nhiều tiền án, tiền sự về các tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Từ năm 2017, Hoàn Xuyến kết giao, thu nhận nhiều đàn em thường xuyên thực hiện các vụ việc lấn chiếm, tranh chấp đất đai trên địa bàn 2 huyện Di Linh và Bảo Lâm, gây mất an ninh trật tự tại các địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.