Lâm Đồng: Nguyên Phó chủ tịch UBND H.Di Linh bị khai trừ Đảng

28/06/2023 19:49 GMT+7

Ông Lê Viết Phú, nguyên Phó chủ tịch UBND H.Di Linh (Lâm Đồng) và ông Lê Văn Phương, nguyên Trưởng phòng TN-MT huyện này bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng.

Trong 2 ngày 27 - 28.6, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Lâm Đồng tiến hành kỳ họp thứ 46 và Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XI. Ông Trần Đức Quận, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, BTV Tỉnh ủy xem xét, quyết định hình thức kỷ luật đối với ông Lê Viết Phú, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Phó chủ tịch UBND H.Di Linh và ông Lê Văn Phương, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Trưởng phòng TN-MT H.Di Linh.

Lâm Đồng: Nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Di Linh bị khai trừ Đảng - Ảnh 1.

Trụ sở UBND H.Di Linh, Lâm Đồng

Gia Bình

Theo BTV Tỉnh ủy, ông Phú và ông Phương suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng, bị xử lý hình sự, gây dư luận xấu trong xã hội, làm mất uy tín cá nhân, ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ quy định của Đảng, BTV Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Viết Phú và ông Lê Văn Phương bằng hình thức khai trừ.


Cũng tại kỳ họp, BCH Đảng bộ tỉnh cũng xem xét, quyết định hình thức kỷ luật ông Lê Hoàng Phụng - nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Bảo Lộc.

Lâm Đồng: Nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Di Linh bị khai trừ Đảng - Ảnh 2.

Trụ sở Thành ủy Bảo Lộc

Gia Bình

Với cương vị là Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, nhưng ông Phụng đã vi phạm quy định của Đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, bị xử lý hình sự; chịu trách nhiệm là người đứng đầu đối với những vi phạm, khuyết điểm của BTV Thành ủy Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, BCH Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Hoàng Phụng bằng hình thức khiển trách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.