Sáng 28.8, Thống kê tỉnh Lâm Đồng công bố báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026, cho thấy kinh tế tiếp tục có chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều điểm nghẽn.
Theo Thống kê tỉnh Lâm Đồng, các động lực tăng trưởng như công nghiệp, dịch vụ, đầu tư và tiêu dùng đều có chuyển biến tích cực. Các động lực tăng trưởng chuyển biến tích cực giữa công nghiệp, dịch vụ, đầu tư và tiêu dùng. Nhưng phía sau tăng trưởng vẫn là những khó khăn có thể trở thành lực cản cuối năm.
Du lịch Lâm Đồng tiếp tục là điểm sáng
Du lịch đang là điểm sáng nổi bật. Trong tháng 8, toàn tỉnh ước phục vụ 2,34 triệu lượt khách, tăng 26,75% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 6.516,4 tỉ đồng, tăng 29,8%.
Tính chung 8 tháng, Lâm Đồng đón 16,46 triệu lượt khách, tăng 18,98%; doanh thu đạt 45.588,8 tỉ đồng, tăng 22,31%. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 1 triệu lượt, tăng 14,8%.

Lượng khách du lịch đến Mũi Né tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm
ẢNH: QUẾ HÀ
Doanh thu lưu trú trong 8 tháng tăng cao. Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, ẩm thực cùng với việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương mở cửa trở lại đã tạo thêm dư địa cho ngành dịch vụ.
Không gian du lịch kết nối biển, cao nguyên, nông nghiệp công nghệ cao và văn hóa bản địa cũng trở thành lợi thế cạnh tranh của tỉnh.
Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng tăng; riêng tháng 8 tăng 19,14%. Doanh thu ngành công nghiệp 8 tháng tăng 8,25%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,11%. Việc tận dụng nguồn nguyên liệu nông sản, khoáng sản tại chỗ để chế biến sâu cùng các sản phẩm mới như nhôm thỏi, phanh xe cơ giới đang tạo thêm năng lực sản xuất.
Thu ngân sách nhà nước 8 tháng đạt 23.940 tỉ đồng, bằng 69,52% dự toán và tăng 15,67%; vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tăng 15,43%.
Bên cạnh những điểm sáng vẫn còn nhiều điểm nghẽn của nền kinh tế. Trưởng thống kê tỉnh Lâm Đồng Phạm Quốc Hùng đánh giá, công nghiệp và dịch vụ tăng khá, nhưng các nguồn lực hỗ trợ tăng trưởng, đặc biệt vốn đầu tư công và tín dụng, chưa chuyển biến tương xứng, giải ngân còn chậm.

Hoạt động xuất khẩu thanh long giảm mạnh
ẢNH: QUẾ HÀ
Doanh nghiệp thành lập mới tăng, nhưng giải thể cũng nhiều
Trong 8 tháng, toàn tỉnh có 3.017 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 13,9%, vốn đăng ký (tăng 17,06%) và 666 doanh nghiệp quay lại hoạt động (tăng 4,88%). Đáng chú ý, có 1.185 doanh nghiệp giải thể, tăng 1,58 lần. Cơ quan Thống kê tỉnh cho biết, một phần nguyên nhân đến từ chiến dịch làm sạch mã số thuế, xử lý doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhiều năm nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể.
Nông nghiệp cũng đứng trước nhiều rủi ro. Dịch tả heo châu Phi khiến 22.859 con phải tiêu hủy. Vi phạm lâm luật xảy ra 381 vụ, làm thiệt hại 30,2 ha rừng.
Đầu tư vẫn cần cú hích mạnh hơn, nhất là ở khâu tháo các điểm nghẽn về triển khai dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Đến ngày 19.8, Lâm Đồng có 41 dự án đầu tư cấp mới, tổng vốn đăng ký 165.994,2 tỉ đồng.
Vì vậy, bài toán những tháng cuối năm không đơn thuần là giữ nhịp tăng trưởng mà phải biến tín hiệu phục hồi thành sức bật bền vững.

Sản lượng khai thác thủy sản tháng 8 ước đạt 24.958 tấn, tăng 5,35%; lũy kế 8 tháng đạt 170.372 tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ
ẢNH: QUẾ HÀ
Theo ông Phạm Quốc Hùng, tỉnh cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện để các cơ sở mới, nhất là dự án công nghiệp, nhanh chóng ổn định, nâng công suất; nâng chất lượng và đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, đồng thời thúc đẩy thương mại, dịch vụ và du lịch.
Cùng với đó, tỉnh cần kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ rừng và chủ động ứng phó thiên tai. Lâm Đồng đang đẩy nhanh việc tháo gỡ các khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đưa vốn vào sản xuất, kinh doanh.
Muốn về đích với mức tăng trưởng 2 con số đúng kế hoạch, Lâm Đồng cần tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn đang ghìm chân nền kinh tế, đặc biệt là khâu giải phóng mặt bằng tại các dự án.
Theo ông Phạm Quốc Hùng, tăng trưởng cuối năm vì thế sẽ được quyết định không chỉ bởi năng lực và sức khỏe của doanh nghiệp, mà còn bởi tốc độ tháo gỡ các nút thắt về vốn, đầu tư và sức chống chịu của nền kinh tế.
Bình luận (0)