Lâm Đồng: Triệt phá băng trộm xe máy từ nơi khác đến Đà Lạt hành nghề

17/11/2022 13:38 GMT+7

Công an TP.Đà Lạt ( Lâm Đồng ) triệt phá băng trộm xe máy từ nơi khác đến Đà Lạt hành nghề, bắt giữ nhiều nghi phạm và thu giữ hơn 10 xe máy các loại.

Trưa 17.11, Công an TP.Đà Lạt đưa các nghi phạm thuộc băng trộm xe máy chuyên nghiệp từ nơi khác đến Đà Lạt hành nghề, để thực nghiệm hiện trường các vụ trộm xe máy. Vụ chuyên án này cơ quan chức năng vừa bắt giữ 4 nghi phạm và thu giữ hơn 10 xe máy các loại.

Nghi phạm Lê Trạc Hùng được đưa thực nghiệm hiện trường trộm xe máy

lv

Theo đó, trong 2 ngày 15-16.11, Công an TP.Đà Lạt truy bắt được các nghi phạm thuộc băng trộm xe máy gồm: Lê Trạc Hùng (21 tuổi, ngụ, Chư Păh, Gia Lai) cầm đầu băng trộm xe máy; Lê Trạc Nghĩa (28 tuổi), Nguyễn Thành Đại (22 tuổi) cùng ngụ Gia Lai và Nguyễn Nhứt Đẳng (23 tuổi, ngụ Ninh Thuận).

Nghi phạm Nguyễn Nhứt Đẳng bị bắt tại Ninh Thuận

công an cung cấp

Thủ đoạn của băng trộm xe máy này, Hùng và Đẳng lên Đà Lạt thuê khách sạn để ở. Cứ chiều tối Đẳng chở Hùng trên xe máy đảo quanh các con đường ở TP.Đà Lạt. Khi phát hiện có xe máy đậu trước nhà hoặc bên đường không có người trông coi, Hùng dùng dụng cụ phá khóa để lấy xe máy, còn Đẳng ngồi trên xe máy cảnh giới. Sau khi trộm được xe, Hùng điều khiển xe chạy vào hẻm vắng thay biển số giả rồi chạy xe về khách sạn cất giấu.

Chỉ trong chiều tối 14.11, Hùng và Đẳng lấy trộm trót lọt 2 chiếc xe máy ở đường Hai Bà Trưng (P.6, Đà Lạt) và đường Hùng Vương (P.10, Đà Lạt), sau đó Hùng đưa về cất giấu tại khách sạn KP (P5, Đà Lạt). Sau khi giấu đồ nghề, 4 bảng số xe, 2 chìa khóa xe dưới nệm phòng ngủ khách sạn, Hùng trốn đi TP.HCM, còn Đẳng cũng rời khỏi Đà Lạt.

4 biển số xe và đồ nghề trộm xe Hùng và Đẳng cất giấu trong khách sạn

công an cung cấp

Đến trưa 15.11, Hùng điện thoại cho Nghĩa (làm thợ sắt trên đường Hoàng Văn Thụ, Đà Lạt), nhờ liên lạc với Đạt đến khách sạn K.P đưa 2 xe máy mà Hùng và Đẳng trộm được hôm trước đưa lên bãi giữ xe Bệnh viện Lâm Đồng để gửi. Trong quá trình Nghĩa và Đạt thực hiện “nhiệm vụ” thì bị Công an bắt giữ.

Một số xe máy mà Hùng và Đẳng lấy trộm được Đội CSHS Công an Đà Lạt thu hồi

công an cung cấp

Tiếp đó, trong ngày 16 và sáng 17.11, lực lượng Công an TP.Đà Lạt tiếp tục truy bắt Hùng và Đẳng khi 2 nghi phạm trộm xe máy này đang lẩn trốn tại TP.HCM và Ninh Thuận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.