Làm gì để giáo viên không bỏ việc?

Vũ Thơ
Vũ Thơ
08/08/2023 17:15 GMT+7

Tại buổi họp báo Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2023, trả lời câu hỏi "làm gì để giáo viên không bỏ việc", ban tổ chức cho biết chương trình là sự cổ vũ, động viên ý nghĩa đối với các thầy cô giáo.

Ngày 8.8, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT, Ủy ban Dân tộc và Tập đoàn Thiên Long đã tổ chức họp báo về Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2023.

Tham dự và chủ trì họp báo có anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Đoàn kết và tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Đặng Văn Bình, Phó cục trưởng Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD-ĐT; ông Đinh Xuân Thắng, Phó vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc; ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông và đối ngoại, Tập đoàn Thiên Long.

Làm gì để giáo viên không bỏ việc? - Ảnh 1.

Ban tổ chức chủ trì buổi họp báo

ĐĂNG HẢI

Nhiều đại sứ lan tỏa chương trình

Chia sẻ tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy cho biết, qua 8 năm tổ chức, chương trình đã tuyên dương 458 giáo viên các đối tượng khác nhau. 

Chương trình hướng tới các thầy giáo, cô giáo đang dạy học ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; giáo viên mang quân hàm xanh; các thầy cô làm công tác giáo dục đặc biệt; thầy, cô giáo dạy học sinh dân tộc thiểu số, các thầy cô là người dân tộc thiểu số, thầy, cô giáo dạy học trong thời gian cả nước phòng, chống đại dịch Covid-19; các thầy giáo, cô giáo có thành tích tiêu biểu xuất sắc…

Làm gì để giáo viên không bỏ việc? - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình

ĐĂNG HẢI

Chương trình năm 2023 sẽ tuyên dương các thầy giáo, cô giáo tiêu biểu đang công tác ở các trường học tại các xã khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại 51 tỉnh, thành.

Tiêu chí để lựa chọn các thầy giáo, cô giáo được tuyên dương: có tư cách đạo đức, lối sống tốt; có nhiều đóng góp trong việc giáo dục học sinh ở địa phương, tạo được những chuyển biến nổi bật về chất lượng và hiệu quả giáo dục; có tinh thần bền bỉ vượt khó, tận tâm với sự nghiệp giáo dục, được học sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng yêu mến.

Làm gì để giáo viên không bỏ việc? - Ảnh 3.

Quang cảnh buổi họp báo

ĐĂNG HẢI

Anh Quy cũng cho biết chương trình ưu tiên các thầy giáo, cô giáo có thời gian công tác lâu năm; các thầy giáo, cô giáo trẻ tình nguyện dạy học tại các địa phương; các thầy giáo, cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác; thời gian tham gia công tác dạy học trực tiếp tối thiểu là 3 năm.

Theo anh Quy, chương trình có sự đồng hành của nhiều đại sứ là các nghệ sĩ, chuyên gia giáo dục, giáo viên uy tín, học sinh tiêu biểu. 

Trong đó, có những người nổi tiếng và là người dân tộc thiểu số như: H'Hen Niê (dân tộc Ê đê) - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Á hậu Hoàn vũ thế giới, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018; Hoa hậu Lương Thùy Linh (dân tộc Tày); ca sĩ Hà Myo (dân tộc Mường) - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022...

Các đại sứ đồng hành cùng chương trình sẽ tham gia vào nhiều hoạt động có ý nghĩa để tôn vinh các thầy cô và lan tỏa mạnh mẽ những câu chuyện đẹp về thầy cô với toàn xã hội.

Đề cao những giá trị tốt đẹp của giáo dục

Tại chương trình, nhiều thầy cô giáo đã được tuyên dương những năm trước đã chia sẻ cảm xúc của mình. Hầu hết các thầy cô đều cho biết đó là nguồn động viên rất lớn để họ gắn bó với nghề và có trách nhiệm hơn đối với công việc của mình.

Là đại sứ của chương trình năm nay, ca sĩ Hà Myo chia sẻ là người con dân tộc Mường, từng là giáo viên dạy học sinh dân tộc nội trú, nên chị thấu hiểu khó khăn ở các điểm trường. "Tôi vinh dự, may mắn được tham gia chương trình ý nghĩa này", Hà Myo nói.

Làm gì để giáo viên không bỏ việc? - Ảnh 4.

Ca sĩ Hà Myo chia sẻ tại buổi họp báo

ĐĂNG HẢI

Trả lời Báo Thanh Niên về việc hiện nay có nhiều giáo viên bỏ việc, nhất là giáo viên dạy các môn phụ, do thu nhập không đủ sống, anh Nguyễn Kim Quy cho biết, chương trình luôn là nguồn cổ vũ, động viên ý nghĩa đối với các thầy cô giáo, nhất là những giáo viên vùng khó khăn.

"Trong tiêu chí xét chọn, chúng tôi luôn quan tâm đến giáo viên khó khăn và ưu tiên những giáo viên dạy môn phụ nhưng có nhiều sáng kiến trong đổi mới phương pháp giảng dạy. Đây là yếu tố được ưu tiên trong năm nay", anh Quy nói.

Làm gì để giáo viên không bỏ việc? - Ảnh 5.

Ông Trịnh Văn Hào phát biểu tại chương trình

ĐĂNG HẢI

Theo ông Trịnh Văn Hào, chương trình năm nay sẽ có nhiều hoạt động đồng hành để lan tỏa những hành động thiết thực tri ân thầy cô, tôn sư trọng đạo như: tổ chức cuộc thi "Tri ân thầy cô - Chia sẻ cùng thầy cô" trên mạng xã hội TikTok.

Chương trình sẽ tổ chức các chuyến đi thăm các thầy cô giáo ở ba miền đất nước, tổ chức chương trình "Báo chí chia sẻ cùng thầy cô" để các nhà báo, phóng viên lan tỏa lan tỏa rộng hơn những câu chuyện về các thầy cô giáo có cách làm hay, sáng tạo trong việc dạy học, tình cảm thầy trò...

"Là đơn vị đồng tổ chức chương trình, Thiên Long thật sự hạnh phúc. Vì từ những câu chuyện nhân văn và sâu sắc, chương trình đã tôn vinh những giá trị của người thầy, đề cao những giá trị tốt đẹp của giáo dục và cổ vũ hành trình dạy - học hạnh phúc", ông Trịnh Văn Hào nói.

Chương trình nhận hồ sơ từ 8.8 - 8.10.2023 tại địa chỉ: Văn phòng T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, số 64 Bà Triệu, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Bìa hồ sơ ghi rõ: Tham gia chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô"năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.