Góc nhìn phóng viên:

Làm hại con vì thiếu hiểu biết

Khánh Hoan
Khánh Hoan
28/02/2024 09:13 GMT+7

Gần đây, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã tiếp nhận một số trẻ em dưới 6 tháng tuổi bị ngộ độc chì nặng vì uống thuốc chữa đẹn theo cách truyền miệng trong dân gian. Khai thác tiền sử gây ngộ độc chì của trẻ, các bác sĩ của bệnh viện cho biết các trường hợp này đều khá giống nhau về hoàn cảnh bị ngộ độc

Thấy trẻ bị quấy khóc, nhiều người dân cho rằng trẻ mắc đẹn, nên đã tìm mua "thuốc chữa đẹn" dạng viên nén được một số gia đình bán về cho trẻ uống trong 7 ngày. Sau khi uống, trẻ càng quấy khóc và xuất hiện các triệu chứng da xanh tái, co giật, hôn mê phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy lượng chì trong máu của trẻ vượt hàng trăm lần ngưỡng an toàn, các bác sĩ xác định bé bị nhiễm chì nặng.

Theo các chuyên gia y học, chì rất độc hại cho sức khỏe, gây tổn thương nhiều cơ quan như thần kinh, xương, hệ huyết học, máu, gan, thận, hệ tiêu hóa, tim mạch… Khi vào cơ thể, chì có thể tích lũy lâu trong nội tạng, đặc biệt là xương và phải mất hàng chục năm mới có thể thải trừ ra ngoài.

Theo các bác sĩ, đẹn là chứng tưa lưỡi hay còn gọi là nấm lưỡi xuất hiện ở trẻ nhỏ do nấm gây nên. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của người viết, nhiều người còn quan niệm đẹn là một trạng thái mang yếu tố mê tín và thuốc chữa đẹn là một thứ "thuốc giấu" có yếu tố tâm linh mới chữa trị được cho trẻ.

Do đó, khi trẻ có biểu hiện quấy khóc nhiều, nhiều gia đình sử dụng loại "thuốc giấu" này để chữa bệnh cho trẻ, mà không hề biết loại "thuốc gia truyền" lại gây hại cho trẻ. Tương tự, thuốc chữa đẹn, thuốc cam (dạng bột) cũng đang được khá nhiều người sử dụng để chữa bệnh cam cho trẻ không đúng cách, khiến nhiều trẻ phải nhập viện cấp cứu vì bị ngộ độc.

Sự phát triển của ngành y đã tạo thuận lợi rất nhiều cho người dân trong khám, chữa bệnh. Do đó, cách tốt nhất và an toàn nhất vẫn là đưa trẻ đến các cơ sở y tế để khám, điều trị khi trẻ có các triệu chứng bất thường. Đừng để sự thiếu hiểu biết của người lớn gây hậu quả khôn lường cho trẻ nhỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.