Lăng kính bạn đọc:

Làm sao để triệt đường sống của tin giả?

Kim Lan
Kim Lan
23/10/2023 05:00 GMT+7

Đa số bạn đọc nhận định việc chống tin giả phải được xem là trách nhiệm cộng đồng.

Như Thanh Niên đề cập, trong báo cáo vừa được Bộ trưởng Bộ TT-TT thay mặt Chính phủ gửi Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết giám sát, chất vấn lĩnh vực TT-TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết cơ quan này đã đấu tranh, yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới, điển hình là Facebook, Google, TikTok, Apple, Netflix… phải thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ những nội dung xấu độc, tin giả, tin sai sự thật, quảng cáo sai, phản cảm.

Làm sao để triệt đường sống của tin giả? - Ảnh 1.

Tin giả trực tuyến đang là vấn nạn toàn cầu

THU HẰNG

Để tiếp nhận phản ánh về các thông tin sai sự thật, tin xấu độc, tin có dấu hiệu giả mạo, trong thời gian qua, Bộ TT-TT đã đưa vào vận hành trang tingia.gov.vn, nhằm kịp thời xác minh, công bố để người dân có thể phản ánh, kiểm chứng các thông tin xấu độc, giả mạo trên mạng xã hội.

Ngoài ra, Bộ TT-TT thường xuyên rà quét, phát hiện và xử lý, ngăn chặn, gỡ bỏ hàng chục nghìn thông tin vi phạm pháp luật, chủ yếu là các vi phạm về tin giả, thông tin xấu độc tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước, nói xấu, bôi nhọ uy tín, danh dự, nhân phẩm các tổ chức, cá nhân, quảng cáo vi phạm pháp luật…

Vấn nạn toàn cầu

Nhắc đến sự kiện mới đây VN chủ trì thành lập Nhóm đặc trách ASEAN về ứng phó xử lý tin giả - một sáng kiến tại Hội nghị Bộ trưởng thông tin ASEAN 16, bạn đọc (BĐ) Minh Nghĩa nhận xét: "Tin giả lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới thực sự là vấn nạn toàn cầu, đặt ra nhiều thách thức chung, khiến việc chống tin giả cũng phải được xem là trách nhiệm chung của nhiều quốc gia". Lưu ý đến đặc tính lây lan cực nhanh của tin giả, BĐ Trịnh Cường cũng nêu ý kiến: "Rất cần thêm nhiều biện pháp ngăn chặn ở mọi cấp độ và đặc biệt phải xử lý thật cương quyết, thật nghiêm, không thì tin giả sẽ còn lây lan lâu dài".

Phân tích về "bối cảnh trực tuyến" khiến tin giả đang ngày càng trở nên tinh vi, BĐ Hoang nêu: "Những người cố ý tung tin giả hiện nay còn sử dụng cả công nghệ trí tuệ nhân tạo để phát tán tin giả trong điều kiện ẩn danh. Nhiều quốc gia cũng lên tiếng cảnh báo rồi". Từ lưu ý này, BĐ Hoang phân tích thêm: "Như vậy câu chuyện đối đầu với vấn nạn tin giả cũng sẽ phải phụ thuộc vào công nghệ, cả bên tung tin giả lẫn bên chống tin giả". Tán thành, BĐ Luan Nguyen cho rằng sự kết nối thông tin giữa các quốc gia, giữa các khu vực là "chìa khóa thành công trong cuộc chiến chống tin giả".

Cộng đồng trách nhiệm

Thế nhưng, để người dân nhanh chóng nhận diện tin giả trong "biển thông tin khổng lồ trên các nền tảng xuyên biên giới" lại là câu chuyện hoàn toàn không dễ dàng. BĐ Trường Lưu nhận xét: "Cái đáng sợ của tin giả là nó thường cố khoác chiếc áo của tin thật, mà người vạch chiếc áo đó ra để giúp người dân nhận biết, là các cơ quan chính danh liên quan, lại chậm chạp trong việc lên tiếng để phân rõ trắng đen". Cùng quan điểm này, BĐ Tuấn An phân tích: "Vấn đề là đối với tin giả thì người dân bình thường nhận biết, phân biệt rất khó. Điều này cần có sự phối hợp nhanh chóng của nhà mạng, của công an, của các cơ quan có thẩm quyền… cung cấp, hỗ trợ thông tin chính xác, chính thức cho người dân, mới giúp triệt hết đường sống của tin giả được".

Nêu bật vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực TT-TT, BĐ Hungthaiviet nhấn mạnh: "Ngành quản lý về thông tin cần có biện pháp mạnh mẽ, chặt chẽ hơn nữa để xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng xuyên tạc, đưa những tin xấu làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước trong thời đại công nghiệp 4.0 này". Tán thành, BĐ Anh Đoan đề nghị: "Người dùng mạng xã hội nên tỉnh táo, kiểm chứng thông tin trước khi nhấn nút thích hoặc chia sẻ, để tránh tiếp tay cho các hành vi tung tin giả. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước phải tiên phong xử lý, ngăn chặn tin giả, trước khi kêu gọi người dân biết cách tự bảo vệ mình".

Đề nghị tăng mức xử phạt lên gấp đôi mức phạt hiện tại đối với những người phát tán tin giả; có thể xử lý hình sự những trường hợp xúc phạm danh dự uy tín cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để răn đe chung.

Phat Huynh

Không chỉ lên án việc tung tin giả gây hoang mang dư luận, pháp luật còn phải mạnh tay hơn với hành vi nguy hiểm này.

Hoàng Dũng

Nếu xem chống tin giả là trách nhiệm của cả cộng đồng thì cần có những hình thức khen thưởng, khuyến khích người dân vạch trần tin giả.

Nguyên


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.