Vừa qua, công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô rất lớn, thu giữ hơn 39.500 hộp thuốc, với tổng doanh thu gần 200 tỉ đồng.
Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), thuốc giả là những sản phẩm y tế được sản xuất hoặc phân phối một cách cố ý với thông tin sai lệch về danh tính, thành phần hoặc nguồn gốc, nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Thuốc giả thường được bày bán qua các kênh thông tin không chính thống, bao gồm các kênh bán hàng trực tuyến, lợi dụng tâm lý cần thuốc chữa bệnh với giá cả phải chăng của người bệnh.

Thuốc giả chủ yếu được bán trên các nền tảng trực tuyến
Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện chưa phát hiện các sản phẩm thuốc giả trên tại các cơ sở khám chữa bệnh. Các sản phẩm giả này chủ yếu được bán trên mạng; tại kênh phân phối nhỏ lẻ, chưa từng được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành.
Bình luận (0)