Lạm thu quỹ lớp: phụ huynh yêu cầu giải tán Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhà trường phản đối

Lạm thu quỹ lớp: phụ huynh yêu cầu giải tán Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhà trường phản đối

08/10/2023 17:01 GMT+7

Những ngày qua, dư luận bức xúc trước các vấn đề lạm thu đầu năm học 2023-2024. Trong đó nhiều khoản tiền nhà trường mượn danh nghĩa Ban đại diện phụ huynh để thu trên tinh thần tự nguyện.

Nổi bật là sự việc xảy ra tại một lớp học ở Trường tiểu học Hồng Hà, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, thu quỹ phụ huynh hơn 300 triệu đồng, sau đó chi hơn 250 triệu đồng chỉ trong vòng một tháng.

Thực tế, Ban đại diện cha mẹ học sinh do giáo viên chỉ định và nhiều trường hợp trở thành nơi kêu gọi đóng góp quỹ, gây quan điểm trái chiều.

Lạm thu quỹ lớp: phụ huynh yêu cầu giải tán  - Ảnh 1.

Ban đại diện cha mẹ học sinh được quy định nhiệm vụ cụ thể trong điều lệ nhưng đáng tiếc hiện nay chủ yếu tập trung vào việc thảo luận các khoản thu chi trong nhà trường, vận động thu và huy động thu

ẢNH MINH HỌA

Anh Võ Quốc Bình, ngụ Q.1,TP.HCM là phụ huynh có hai con nhỏ đang theo học tại các trường công lập. Nhiều năm trước, anh đã gửi đơn lên Văn phòng Chính phủ kiến nghị giải tán Ban đại diện cha mẹ học sinh. Anh cũng trực tiếp nhắn tin nêu đề xuất này đến hàng loạt lãnh đạo, các nhà quản lý giáo dục.

Anh Bình cũng cho biết, trong nhiều năm qua anh chưa từng đóng góp một khoản tiền nào khi Ban đại diện cha mẹ học sinh kêu gọi vào đầu năm học.

Một số phụ huynh khác lại cho rằng việc duy trì hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh trong nhà trường là cần thiết nhưng ban này cần phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của ban.

Với vai trò là một người quản lý, thầy Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, Q.1, không đồng tình với ý kiến giải tán Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Tuy nhiên, ông cho rằng để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động tốt, đúng chức năng thì trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường là rất lớn.

Xem nhanh 20h: Kiến nghị giải tán Ban đại diện cha mẹ học sinh với nhiều ý kiến trái chiều


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.