Lần đầu tiên có app, website tuyên truyền về luật Biên phòng Việt Nam

27/12/2022 19:26 GMT+7

Công bố website, app (ứng dụng di động) tuyên truyền về luật Biên phòng Việt Nam là cách làm mới, ứng dụng công nghệ của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin pháp luật về biên giới, biên phòng.

Chiều 27.12, tại Hà Nội, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ giới thiệu và ra mắt trang tin điện tử, ứng dụng di động tuyên truyền về luật Biên phòng Việt Nam.

Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng công bố kênh thông tin chính thức tuyên truyền về luật Biên phòng Việt Nam

Hoàng Phan

Theo đại tá Văn Ngọc Quế, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, website và app luật Biên phòng Việt Nam là sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm cung cấp thông tin về luật Biên phòng Việt Nam, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia cũng như các văn bản quy định pháp luật liên quan đến người dân được thường xuyên, liên tục cập nhật.

Đây cũng là cách làm mới của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng khi xây dựng riêng một kênh thông tin chính thức tuyên truyền về luật Biên phòng Việt Nam có độ mở, tính tương tác cao, tiện lợi trên thiết bị di động khi tra cứu, cập nhật thông tin, quy định pháp luật liên quan đến chủ quyền biên giới, lực lượng biên phòng.

Website luật Biên phòng Việt Nam có địa chỉ truy cập: www.bdbp.com.vn với 6 phần nội dung chính: giới thiệu, tin tức, thư viện tài liệu, hỏi đáp, sự kiện nổi bật và liên hệ. App luật Biên phòng Việt Nam trên thiết bị di động có 4 mục: tin tức, tài liệu, câu hỏi thường gặp; sự kiện. Ngoài kiến thức pháp luật, trên website và app thường xuyên cập nhật thông tin về đời sống sinh hoạt, lao động, công tác, hình ảnh cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng; đời sống sinh hoạt, văn hóa của người dân khu vực biên giới.

Các đại biểu trải nghiệm sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền về luật Biên phòng Việt Nam

Hoàng Phan

“Bằng các hình thức tuyên truyền mới, hiện đại này chúng tôi mong muốn nâng cao hiểu biết, nhận thức của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của pháp luật biên giới quốc gia và khơi dậy, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mỗi người dân Việt Nam”, đại tá Quế nói.

Chia sẻ tại buổi lễ, thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng, đề nghị trên cơ sở tiếp nhận ý kiến phản hồi, góp ý từ người sử dụng trong thời gian đầu đưa vào hoạt động, bộ phận nội dung và kỹ thuật nghiên cứu đảm bảo xây dựng đây là công cụ có thông tin hữu ích, tin cậy và dễ dàng sử dụng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu tìm hiểu pháp luật về biên giới của người dân.

"Thông qua website và app luật Biên phòng Việt Nam, năm 2023, Bộ đội Biên phòng sẽ tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu luật Biên phòng Việt Nam nhằm lan tỏa sâu rộng các nội dung trong luật đến rộng rãi các tầng lớp nhân dân", ông Tuấn nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.