Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café De Măng Đen lần I - 2023:

Lan tỏa tình yêu bóng đá học đường

09/02/2023 07:48 GMT+7

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần I năm 2023 - Cúp Café De Măng Đen, và ông Dương Nghiệp Khôi, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đã có những chia sẻ về sân chơi hứa hẹn rất hấp dẫn này.

QUY MÔ RẤT LỚN

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết: "Sau khi tổ chức lễ công bố và ra mắt các đơn vị đồng hành vào ngày 7.12.2022, ban tổ chức đã nhận được văn bản đăng ký tham gia của hơn 50 trường đại học, cao đẳng, học viện trong cả nước. Đây là con số vượt qua sự mong đợi của Báo Thanh Niên và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) là hai đơn vị phối hợp thực hiện tổ chức giải theo chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam. Đến thời điểm này, số lượng các trường dự vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần thứ I năm 2023 là 42 trường. Thuận lợi của ban tổ chức là phía VFF đã phối hợp rất chặt chẽ về chuyên môn, công tác soạn thảo, ban hành điều lệ giải, các thông báo, việc cử giám sát, trọng tài quốc gia tham gia làm nhiệm vụ... được tiến hành rất chuyên nghiệp. Chúng tôi cũng nhận được sự hợp tác, hỗ trợ nhiệt tình từ Công ty cổ phần Café Măng Đen - nhà tài trợ chính và các đơn vị đồng hành như: Công ty TCP nhãn hàng Red Bull, Saigontourist, trang phục Bulbal, bóng Động Lực…

Lan tỏa tình yêu bóng đá học đường - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn (thứ hai từ phải qua) - Tổng biên tập Báo Thanh Niên - Trưởng ban tổ chức giải, và ông Dương Nghiệp Khôi (thứ hai từ trái qua) - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, tại lễ ra mắt giải

ĐỘC LẬP


Tuy nhiên, dù đã có kinh nghiệm tổ chức giải bóng đá U.21 chúng tôi cũng khó tránh khỏi những khó khăn, mà đầu tiên do chính quy mô quá lớn của giải. Chúng tôi phải tự tổ chức từ vòng loại cho đến vòng chung kết (khác với giải U.21 chỉ tổ chức vòng chung kết), trong thời gian rất ngắn phải hoàn chỉnh rất nhiều thứ nên chắc hẳn khó tránh khỏi thiếu sót. Khó khăn thứ hai là lực lượng để tổ chức hoạt động sau mặt báo, đối với sự kiện lớn như thế này, vẫn còn mỏng. Kinh phí tổ chức giải chúng tôi phải lo liệu gần như toàn bộ, bao gồm cả việc hỗ trợ cho các đội và công tác chuyên môn nên hiện tại vẫn cần phải vận động thêm để cân đối tài chính cho giải".

Còn Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi khẳng định: "Đây là giải của Báo Thanh Niên, còn VFF sẽ đồng hành với báo để giải đấu thực sự được tổ chức chuyên nghiệp về mọi mặt. Báo Thanh Niên và VFF sẽ phối hợp một cách nhịp nhàng, chặt chẽ, đồng bộ, để giải trở thành bữa tiệc lớn cho sinh viên cả nước".

TÌM KIẾM, PHÁT HIỆN NHÂN TÀI

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam sẽ tổ chức thường niên trong khoảng thời gian kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam 9.1 đến chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26.3 và Ngày thể thao Việt Nam 27.3. Giải đấu này đã chính thức được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia của VFF và giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG).

Lan tỏa tình yêu bóng đá học đường - Ảnh 2.

Một sân chơi với quy mô lớn đang chờ đón sự vào cuộc hết mình của các cầu thủ sinh viên

ĐỘC LẬP

Đối với các cầu thủ và cổ động viên bóng đá sinh viên, các bạn là những trí thức và nhân tài, là nguồn lực quan trọng trong tương lai của đất nước. Chính vì vậy mà slogan của giải quy về một chữ "Đẹp", vừa thể hiện lối chơi, tinh thần thể thao và hơn thế nữa, chính là nhân cách đẹp, lối sống đẹp của người trẻ.


Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức giải

"Chúng tôi mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên cả nước; tạo cơ hội cho giới trẻ ở các trường đại học, cao đẳng giao lưu, học hỏi, đồng thời qua đó nâng cao nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của rèn luyện thể chất, phát triển phong trào thể thao nói chung và bóng đá học đường nói riêng. Chúng tôi kỳ vọng sự kết hợp giữa VFF và Báo Thanh Niên sẽ tạo ra một giải đấu quy mô mang tính chuyên nghiệp và thông qua đó, VFF có thể tìm kiếm, phát hiện các tài năng bóng đá từ ghế nhà trường để bổ sung vào các đội tuyển trẻ quốc gia, từ đó hướng đến việc thành lập đội tuyển bóng đá sinh viên Việt Nam thi đấu quốc tế trong tương lai", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ.

Cùng chung quan điểm, Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi nói: "Khi giải đấu diễn ra với chất lượng cao, rất có thể sẽ phát hiện ra nhân tố tài năng. Những gương mặt xuất sắc của bóng đá sinh viên, sau này được lựa chọn để xuất hiện trong thành phần của đội tuyển trẻ quốc gia hay thậm chí cao hơn là đội tuyển Việt Nam, là những thành quả tuyệt vời, nếu chúng ta được chứng kiến điều này".

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam: “sân chơi đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp”

HÃY NHÌN VÀO HÌNH ẢNH HLV PARK HANG-SEO

Giải thích về lý do Báo Thanh Niên chọn slogan cho giải là "Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói: "Trước đây, giải bóng đá U.21 Thanh Niên từng có khẩu hiệu là "Xanh - Sạch - Đẹp". Đối với các cầu thủ và cổ động viên bóng đá sinh viên, các bạn là những trí thức và nhân tài, là nguồn lực quan trọng trong tương lai của đất nước. Chính vì vậy mà slogan của giải quy về một chữ "Đẹp", vừa thể hiện lối chơi, tinh thần thể thao và hơn thế nữa, chính là nhân cách đẹp, lối sống đẹp của người trẻ. Chơi đẹp là nói không với hành vi gian lận, bạo lực sân cỏ, tiểu xảo hoặc thiếu tôn trọng đối phương. Thắng đẹp là một chiến thắng thuyết phục về chuyên môn với sự vượt trội về tài năng của huấn luyện viên, kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ, chiến thuật hợp lý, tinh thần đoàn kết của toàn đội. Cổ vũ đẹp là thể hiện lối ứng xử văn minh, từ đó sẽ tạo ra một bầu không khí lễ hội sôi động, trẻ trung, lành mạnh, mang bản sắc văn hóa sinh viên VN, tiếp thêm động lực cho các cầu thủ thi đấu hết mình với tinh thần fair play cao nhất".

Giải sẽ tuân thủ theo các quy định do VFF ban hành y như các giải thuộc hệ thống thi đấu do VFF quản lý, tổ chức. Trong các quy định này, tôi muốn đề cập đến quy định kỷ luật bổ sung, sửa đổi do VFF ban hành mỗi năm. Đây là quy định hết sức cần thiết và quan trọng, để các thành viên tham dự một giải đấu có ý thức chấp hành tốt điều lệ giải.


Ông Dương Nghiệp Khôi, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá VN

Còn ông Dương Nghiệp Khôi nhấn mạnh: "Tôi rất thích slogan giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam: "Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp". Khi chúng ta chơi đẹp, chúng ta sẽ được yêu mến, tôn trọng. Khi chúng ta thắng đẹp, chúng ta sẽ gặt hái được những thành quả về mặt thành tích. Còn khi chúng ta cổ vũ đẹp, chúng ta sẽ để lại những hình ảnh khó phai mờ trong lòng khán giả yêu bóng đá sinh viên. Tôi không nói đâu xa, các bạn sinh viên hãy nhìn vào sự cống hiến của HLV Park Hang-seo cùng bóng đá Việt Nam. Hình ảnh đẹp mà ông để lại, không chỉ về thành tích mà cả về tinh thần thi đấu cao thượng của các đội tuyển Việt Nam do ông dẫn dắt. Và những hình ảnh rất đẹp ấy đã luôn nhận được sự yêu mến và tôn trọng của người hâm mộ. Đây chính là tấm gương mà các đội sinh viên nên học tập".

XỬ LÝ NGHIÊM HÀNH VI GIAN LẬN, BẠO LỰC SÂN CỎ

Cũng theo ông Dương Nghiệp Khôi: "Giải sẽ tuân thủ theo các quy định do VFF ban hành y như các giải thuộc hệ thống thi đấu do VFF quản lý, tổ chức. Trong các quy định này, tôi muốn đề cập đến quy định kỷ luật bổ sung, sửa đổi do VFF ban hành mỗi năm. Đây là quy định hết sức cần thiết và quan trọng, để các thành viên tham dự một giải đấu có ý thức chấp hành tốt điều lệ giải. VFF chỉ mong, quy định kỷ luật sẽ không có… cơ hội được áp dụng tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam".


Chiều nay, diễn ra lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu vòng loại

14 giờ 30 hôm nay 9.2, tại tòa soạn Báo Thanh Niên sẽ diễn ra lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam Cúp Café De Măng Đen lần I năm 2023. Ngoài việc bốc thăm chia 42 đội tham dự vòng loại theo 5 khu vực địa lý thi đấu tại sân Trường đại học Thủy Lợi (Hà Nội), sân Trường đại học TDTT Đà Nẵng, sân Đại học Tây Nguyên, sân Đại học Tôn Đức Thắng và Sân vận động Cần Thơ, ban tổ chức cũng sẽ công bố trang phục, bóng thi đấu, nước uống, slogan, công tác truyền thông và truyền hình cũng như bài hát cổ vũ của giải đấu. Hơn 70 đại biểu, khách mời cùng đại diện của 22 đội bóng thuộc TP.HCM và Tây Nam bộ sẽ tham gia buổi lễ. Toàn bộ diễn biến lễ bốc thăm cũng sẽ được livestream trực tiếp trên truyền hình Báo Thanh Niên, kênh YouTube Thể thao 360 và các nền tảng khác của báo để các trường và khán giả ở xa có thể theo dõi. Chương trình cũng trực tiếp trên Fanpage Hội Sinh viên Việt Nam và Fanpage Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên Việt Nam.

Lan tỏa tình yêu bóng đá học đường - Ảnh 6.

Chuẩn bị tốt về thể lực, chuyên môn và tâm lý, các đội bóng sinh viên đã sẵn sàng

ĐỘC LẬP

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần I năm 2023 sẽ chính thức bắt đầu khởi tranh vòng loại tại khu vực TP.HCM vào ngày 18.2 và liên tục diễn ra ở các khu vực còn lại để kết thúc vào ngày 3.3. 11 đội bóng xuất sắc nhất vượt qua vòng loại sẽ cùng đội chủ nhà vòng chung kết Trường Tôn Đức Thắng tranh vòng chung kết từ ngày 11 - 26.3. 

Tổng giải thưởng của giải đấu là hơn 800 triệu đồng gồm đội vô địch được cúp, cờ, 30 HCV, bảng danh vị của VFF và tiền thưởng 300 triệu đồng; đội hạng nhì được cờ, 30 HCB, bảng danh vị của VFF và tiền thưởng 150 triệu đồng; đội hạng ba gồm cờ, 30 HCĐ, bảng danh vị của VFF và tiền thưởng 80 triệu đồng; đội đoạt giải phong cách có cúp, cờ, tiền thưởng 40 triệu đồng; các giải cá nhân gồm: cầu thủ xuất sắc nhận 15 triệu đồng, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc, trọng tài hoàn thành nhiệm vụ mỗi giải 10 triệu đồng, cầu thủ xuất sắc và cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên từng trận vòng bảng, tứ kết của vòng chung kết 1 triệu đồng/giải, bán kết 2 triệu đồng/giải, tranh hạng ba và chung kết 3 triệu đồng/giải. Ngoài ra, hội cổ động viên cổ vũ fair play, ấn tượng, hào hứng nhất nhận giải thưởng 100 triệu đồng của đơn vị tài trợ chính Café De Măng Đen. 

5 cầu thủ xuất sắc nhất ở 5 khu vực vòng loại sẽ nhận mỗi người 5 triệu đồng, 5 hội cổ động viên của trường nào cổ vũ khí thế, sôi nổi nhất ở 5 khu vực nhận giải 3 triệu đồng/giải. Đội vô địch sẽ có cơ hội giao lưu với một số thành viên đội tuyển bóng đá VN sau khi kết thúc giải. Đó là những phần thưởng bằng tiền mặt cùng với sản phẩm kèm theo của nhà tài trợ đồng hành nhãn hàng Red Bull trao tặng.

T.K


Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh: "Không phải ngẫu nhiên mà nhà tài trợ chính Café De Măng Đen lại đưa ra giải thưởng có giá trị rất cao dành cho đội bóng có cổ động viên cổ vũ fair play nhất. Điều này cho thấy quyết tâm của ban tổ chức cũng như các đơn vị đồng hành là luôn muốn nhìn thấy vẻ đẹp thực sự của bóng đá học đường trên sân cỏ cũng như trên khán đài. Chúng tôi cũng thông tin rõ để các đội nắm bắt tinh thần đó trong thi đấu và cổ vũ. Những hành vi cổ vũ thiếu văn hóa, quá khích, kích động bạo lực hoặc có những tác động xấu sẽ bị xử lý nghiêm. Các đội tham dự cũng đã có cam kết sẽ cổ vũ văn hóa, chống tiêu cực nên đội nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. VFF sẽ căn cứ vào Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp để xử phạt hợp tình, hợp lý với các vi phạm đó. Dĩ nhiên chúng ta không mong muốn điều đó xảy ra nên các đội cần phải quản lý chặt chẽ cổ động viên của mình, thường xuyên giáo dục cầu thủ thi đấu tôn trọng luật lệ và sự điều hành của trọng tài, không được cay cú ăn thua, tránh tạo kích động không hay với khán giả.

Chúng tôi mong mỏi các đội bóng ngoài việc thi đấu tích cực, tận hiến, còn chung tay cùng ban tổ chức đưa giải đấu diễn ra một cách suôn sẻ, hấp dẫn. Sự thể hiện của các bạn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa tình yêu bóng đá học đường, cùng chúng tôi góp một phần vào sự phát triển của bóng đá nước nhà trong tương lai".

Lan tỏa tình yêu bóng đá học đường - Ảnh 9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.