Lan tỏa trên mạng xã hội: Khi chủ trại buôn bán thịt chó bỏ nghề

17/06/2024 09:52 GMT+7

Vì áy náy lương tâm, 2 chủ trại buôn bán thịt chó đã gọi đội giải cứu chó đến đưa đàn chó đi để có thể bỏ nghề, tìm sự thanh thản.

Những ngày đầu tháng 6, hơn 50 con chó được giải cứu khỏi 2 cơ sở nuôi chó lấy thịt tại Thái Nguyên. Những người chủ của 2 cơ sở này đã chủ động liên hệ đội giải cứu đến đưa đàn chó đi để bỏ nghề, chuyển đổi sinh kế. Câu chuyện thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác của dân mạng trong và ngoài nước.

BÌNH YÊN HƠN KHI BỎ NGHỀ

Hơn chục năm trước, sau khi xây xong nhà, kinh tế gia đình ông Phạm Dũng (57 tuổi, ngụ TP.Thái Nguyên) gặp khó khăn nên ông bán đàn chó đang nuôi để lấy tiền xoay xở. Thấy kiếm được tiền, ông tiếp tục mua chó con về nuôi rồi bán. Từ vài con ban đầu, sau nhiều đợt tăng, giảm, ông bị cuốn vào nghề nuôi chó bán lấy thịt hồi nào không hay. Có thời điểm, số lượng đàn chó nhiều nhất lên đến cả trăm con.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Khi chủ trại buôn bán thịt chó 
bỏ nghề- Ảnh 1.

Đàn chó sau khi giải cứu đã được tiêm phòng bệnh dại và được chăm sóc y tế, phục hồi sức khỏe

NVCC

Theo lời ông Dũng, trong thời gian chăm sóc, đàn chó quấn quýt, vẫy đuôi mừng rỡ, nhảy lên chân khi thấy chủ xuất hiện nên dần dà ông có tình cảm. Mỗi đợt bán chó, ông thấy áy náy lương tâm, thương hại nên mong muốn chuyển đổi nghề nghiệp. Trong thời gian chờ cơ hội chuyển đổi, ông luôn day dứt khi nghĩ đến ánh mắt của đàn chó do mình chăm sóc. Mới đây, đọc trên mạng về tổ chức giải cứu chó, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, ông chủ động liên hệ để bỏ nghề.

"Tôi để họ mang đi hết cho cả đàn ở với nhau, không giữ lại nuôi con nào. Cả nhà ủng hộ quyết định này vì nuôi xong ai cũng thấy chó thân thiện, gắn bó. Hai ngày qua, tôi thấy bình yên, nhẹ nhàng hơn, tối ngủ ngon hơn. Ngày trước, nhà tôi mê món thịt chó, nhưng vài năm trở lại đây bỏ hẳn và tẩy chay luôn việc ăn thịt chó vì tình cảm với đàn chó", ông chia sẻ.

Tương tự, ông Trần Lê Hậu (ngụ TP.Phổ Yên, Thái Nguyên) cũng gọi đội cứu hộ chó đến chuyển đàn chó ông đang vỗ béo bán lấy thịt để ông bỏ nghề. Ông Hậu chia sẻ buôn bán thịt chó rất có lãi, nhưng ông cảm thấy không còn muốn tham gia nghề này nữa vừa để phòng bệnh dại, vừa để nhẹ lòng hơn. Sau khi giải nghệ, ông được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp mở cửa hàng cung cấp vật tư nông nghiệp tại địa phương.

Hơn 50 con chó được đưa đến trạm cứu hộ động vật của Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên. Tại đây, đàn chó được tiêm phòng bệnh dại và được chăm sóc y tế, phục hồi sức khỏe trước khi chuyển cho người nhận nuôi.

AN TOÀN CHO BẢN THÂN VÀ CỘNG ĐỒNG

Hai trại nuôi chó bán lấy thịt ở Thái Nguyên là cơ sở thứ tư và thứ năm đóng cửa theo chương trình mô hình chuyển đổi của Humane Society International (HSI - tổ chức nhằm nâng cao phúc lợi động vật đồng hành, giảm thiểu tình trạng buôn bán thịt chó) cùng chính quyền Thái Nguyên thực hiện.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Khi chủ trại buôn bán thịt chó 
bỏ nghề- Ảnh 2.

Đàn chó khi còn bị nhốt giữ

Ông Lê Đắc Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Thái Nguyên, cho biết mô hình chuyển đổi này góp phần giúp người buôn bán thịt chó có thể chuyển đổi sang hoạt động sinh kế tốt hơn, an toàn hơn cho bản thân và cộng đồng.

Bà Lola Webber, chuyên gia cấp cao của HSI, cũng mong muốn được nhìn thấy hơn 50 con chó vừa được giải cứu bắt đầu một cuộc sống mới đầy tình yêu thương.

Hiện HSI Việt Nam đã ký thỏa thuận 3 năm với Đồng Nai và Thái Nguyên, trong đó có chương trình mô hình chuyển đổi để giúp các cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo chuyển đổi sinh kế, chương trình tiêm phòng dại, quản lý vận chuyển đàn chó và các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc ngừng tiêu thụ thịt chó và mèo…

Lan tỏa trên mạng xã hội: Khi chủ trại buôn bán thịt chó 
bỏ nghề- Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.