Lăng kính bạn đọc: Ủng hộ việc 'không thay đổi mẫu đồng phục học sinh' !

29/06/2021 05:00 GMT+7

Nhiều bạn đọc đã ủng hộ hai tay đối với việc Giám đốc Sở GD-ĐT Cà Mau chỉ đạo các trường trong tỉnh không thay đổi đồng phục học sinh trong năm học mới, nhằm giảm gánh nặng cho phụ huynh.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tại hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020 - 2021 giữa Sở GD-ÐT Cà Mau với 9 điểm cầu tại phòng GD-ÐT các huyện, thành phố và 35 điểm cầu tại các đơn vị, trường học trực thuộc Sở, ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GD-ĐT Cà Mau, đã chỉ đạo các điểm trường không thay đổi đồng phục học sinh trong năm học mới.
Lý do ông Luân đưa ra vì tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, thu nhập của người dân. Do đó, việc không thay đổi mẫu đồng phục học sinh, giảm tải gánh nặng cho phụ huynh học sinh vào năm học mới là cần thiết.
Chỉ đạo này của ông Luân khiến nhiều phụ huynh có thu nhập thấp, hoàn cảnh gia đình khó khăn rất vui mừng. Chị Lê Ngọc Mẫn (ngụ xã Hồ Thị Kỷ, H.Thới Bình, Cà Mau) phấn khởi nói: "Tôi chỉ mới nghe nói, chưa nhận thông tin chính thức từ trường 2 con tôi theo học. Nhưng nếu đúng như vậy, thì tôi rất mừng, vì con tôi có thể mặc lại đồ đồng phục của mình năm trước và đồ của anh chị lớp trước cho, đỡ phần nào chi phí cho gia đình".

Việc nhỏ mà không nhỏ, rất thiết thực

Thiết nghĩ ngành GD-ĐT các tỉnh và thành phố khác trong cả nước cũng nên thực hiện theo tinh thần của Cà Mau: Hãy giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh học sinh!    

phu ngo

Cái này nên bắt buộc luôn: Không đổi mẫu đồng phục! Vì có khi đồng phục còn khá tốt, anh để lại cho em, người khá giả tặng cho người khó khăn. Hãy tiết kiệm.    

ge***@gmail.com

Nhiều bạn đọc (BĐ) cho rằng việc chỉ đạo của Giám đốc Sở GD-ĐT về đồng phục tuy chỉ là việc nhỏ nhưng lại không nhỏ và rất thiết thực. BĐ Thanh Tùng Phan phấn khởi cho biết: “Một quyết định rất đúng đắn của Giám đốc Sở GD-ĐT Cà Mau, và hy vọng nhiều năm sau cũng không đổi mẫu đồng phục. Cũng rất mong các vị giám đốc sở GD-ĐT trên cả nước cũng quyết định như vậy, để không gây tốn kém cho phụ huynh. Và còn tập vở, sách giáo khoa nữa..., cũng mong ngành GD-ĐT xem xét sao cho thiết thực nhất”. Cùng quan điểm, BĐ Mai Quốc Dũng cho rằng: “Một quyết định nhỏ nhưng có tác động lớn. Hoan nghênh”.
Nói về đồng phục, BĐ Hai Nguyen van kể: “Ngày xưa đồng phục nam sinh là quần màu sẫm và áo sơ mi trắng. Nữ sinh váy dài tới đầu gối, màu sẫm và sơ mi trắng; khi lên cấp 3 thì mặc áo dài trắng. Phụ huynh tự may cho con mình. Chỉ có phù hiệu thì mua của nhà trường”. Nhiều BĐ khác cũng kể nhiều nhà nghèo, kể cả không ít nhà khá giả, các em đều mặc đồng phục cũ của anh/chị để lại, mà vẫn học giỏi như ai!

Mong nhiều nơi cùng thực hiện

Nhiều năm qua, câu chuyện đồng phục đầu năm học mới đã khiến nhiều phụ huynh học sinh, nhất là những gia đình khó khăn, đau đầu. Nên từ việc làm của Cà Mau, theo nhiều BĐ, cần nhân rộng ra nhiều nơi. Tuy nhiên, nhiều BĐ lại cho rằng điều này không dễ thực hiện. BĐ Dương Văn Tuấn thẳng thắn: “Nói thẳng ra là vì phần trăm hoa hồng trên mỗi bộ đồng phục nên khó thực hiện”.
BĐ Minh Tú cũng cho biết: “Nhiều trường cấp 1, cấp 2 năm nào cũng đổi đồng phục, thay sọc to sọc nhỏ này nọ, đôi khi mất đi "thương hiệu" đồng phục của trường, chỉ quan trọng là chuyện năm nào cũng bán được đồng phục mới”. BĐ la***@gmail.com nhận xét: “Chỉ vì hình thức mà nhiều trường đã làm khổ học sinh và gia đình. Đôi khi gom góp được mấy chiếc áo sơ mi trắng và quần tây sậm màu nhưng có cho thì các em cũng chỉ biết ngậm ngùi vì không giống kiểu đồng phục của trường. Mỗi lần thấy cảnh đó thật bức xúc với đồng phục”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.