Lãnh án tử hình vì giết thai phụ đoạt con

12/11/2022 14:30 GMT+7

Tòa án ở New Boston, bang Texas (Mỹ), tuyên án tử hình đối bị cáo Taylor Parker vì tội giết một thai phụ là người quen vào tháng 10.2020 để mổ bụng đoạt bào thai của nạn nhân, theo Hãng tin AFP hôm 12.11

Bị cáo Taylor Parker (giữa)

chụp từ kveo-tv

Sau vài tuần xử án bắt đầu từ tháng 9, tòa đã tuyên án vào ngày 9.11, theo hồ sơ tòa án vừa được công bố.

Theo cáo trạng, Parker vào năm 2020, nói dối bạn trai và người thân rằng mình đang mang thai. Thậm chí bà còn cập nhật trạng thái mang thai trên mạng xã hội, làm giả ảnh siêu âm, mua đồ độn bụng và thậm chí còn tổ chức tiệc đoán giới tính của thai nhi.

Tuy nhiên, Parker, lúc đó 27 tuổi, đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ tử cung nên mất đi năng lực làm mẹ.

Đến ngày 9.10.2020, bị cáo đến nhà một người quen là cô Reagan Simmons-Hancock, 21 tuổi, ở New Boston, thành phố cách Dallas khoảng 257 km về hướng đông bắc. Lúc đó cô Simmons-Hancock đang trải qua những tháng cuối cùng của thai kỳ.

Parker dùng dao đâm thai phụ hơn 100 nhát trước khi mổ bụng nạn nhân trong lúc cô này còn sống để lấy bào thai và rời đi. Vào thời điểm thai phụ bị tấn công, con gái 3 tuổi của nạn nhân đang ngủ bên trong một căn phòng khác.

Y thị bị bắt trong lúc đang lái xe cách hiện trường vụ sát hại khoảng 15 km. Cảnh sát phát hiện đứa trẻ mới sinh trong xe và Parker nói dối rằng mình vừa sinh con. Đứa trẻ, một bé gái, được đưa đến bệnh viện nhưng không thể sống sót.

Vài tuần trước khi hành sự, Parker bắt đầu tìm kiếm mục tiêu bằng cách dạo nhiều cửa hàng, siêu thị và bệnh viện. Sau đó, y thị quyết định chọn cô Simmons-Hancock, người quen từng là khách hàng chụp ảnh đính hôn và ảnh cưới.

Vào ngày ra tay, Parker xem video clip mô tả cách mổ đẻ thai nhi 35 tuần tuổi, theo cảnh sát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.