Lãnh án tù vì bày đủ trò lừa chiếm 5 ô tô mới tinh từ Tesla

Khánh Như
Khánh Như
14/10/2023 15:00 GMT+7

Một người đàn ông ở bang Vermont đã bị kết án 4 năm tù, sau khi lừa Tesla và nhận được 5 chiếc ô tô điện "miễn phí" từ công ty này.

Tờ Business Insider đưa tin bản án được tuyên hôm 12.10. Cụ thể, người này tên là Michael Gonzalez, 34 tuổi đến từ Vermont. Theo hồ sơ tòa án, Gonzalez đã qua mặt hệ thống thanh toán của Tesla bằng cách cung cấp thông tin ngân hàng của những tài khoản không đủ tiền, bao gồm một số tài khoản có ít hơn 110 USD (2,7 triệu đồng) trong đó.

Công ty sau đó đã giao xe cho Gonzalez khi chưa kịp phát hiện tài khoản ngân hàng của người đàn ông này không có đủ tiền để thanh toán. Bản cáo trạng cho biết Gonzalez đã đặt mua những chiếc Tesla bằng nhiều tên khác nhau, bao gồm tên của bạn gái cũ và tên một phụ nữ từng có con với anh.

Lãnh án tù vì bày đủ trò lừa chiếm 5 ô tô mới cóng từ Tesla - Ảnh 1.

Một trong những mẫu ô tô của Tesla

REUTERS

Gonzalez cũng đã nộp "bản khai sai sự thật" cho Bộ Phương tiện cơ giới Vermont để có được quyền sở hữu những chiếc ô tô này. Tổng giá trị của 5 chiếc xe lên đến 560.000 USD. Theo hồ sơ tòa án, những chiếc xe này bao gồm 1 chiếc Model 3 đời 2018 và 4 chiếc Model X EV.

Gonzalez sau đó đã bán lại 3 trong 5 chiếc ô tô với giá thấp hơn giá niêm yết cho những người mua không quen biết, bao gồm một đại lý thu mua xe đã qua sử dụng và cả một số trang mua sắm trực tuyến với tổng giá tiền khoảng 231.900 USD.

Hành vi lừa đảo chưa dừng lại ở đó. Sau khi phát hiện mình chưa được Tesla cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 1 trong 5 ô tô, Gonzalez đã lái chiếc xe này đến một hồ nước đóng băng, đốt cháy nó và nộp đơn yêu cầu bảo hiểm bồi thường. Tuy nhiên, yêu cầu trên đã bị từ chối. 

Tiếp đến, Gonzalez giấu chiếc Tesla cuối cùng vào một kho chứa đồ nhằm tránh bị Tesla đòi lại.

Sau đó, Gonzalez đã nhận tội sở hữu và tiêu hủy những chiếc xe bị đánh cắp. Hồ sơ tòa án cho thấy người này bị kết án 4 năm tù và được lệnh phải trả cho Tesla khoảng 493.000 USD, cũng như 231.900 USD khác cho chính phủ.

Theo MarketWatch, trang đầu tiên đưa tin về vụ Tesla, người đàn ông 34 tuổi này cũng từng phải đối mặt với rắc rối pháp lý trong quá khứ, bao gồm cả cáo buộc rằng anh ta đã nói dối trong đơn đăng ký sử dụng súng liên bang và hành hung người khác bằng vũ khí.

Người phát ngôn của Tesla và Văn phòng Luật sư Mỹ ở Vermont, cũng như luật sư của Gonzalez chưa bình luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.