Lãnh đạo Chechnya: Nga sẽ đạt mục tiêu ở Ukraine trong năm nay, không cần đàm phán

Lãnh đạo Chechnya: Nga sẽ đạt mục tiêu ở Ukraine trong năm nay, không cần đàm phán

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh: Biên tập + dựng + voice
14/02/2023 19:26 GMT+7

Ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, nói Nga có đủ lực lượng để chiếm thủ đô Kyiv của Ukraine, dù lực lượng của Moscow từng thất bại trong nỗ lực này vào những ngày đầu chiến sự.

Ông Kadyrov cũng cho rằng Nga cần phải chiếm được Kharkiv, thành phố lớn thứ hai Ukraine, cũng như Odessa, thành phố có cảng biển quan trọng nhất đất nước. "Tôi tin rằng, đến cuối năm, chúng ta sẽ hoàn thành 100% nhiệm vụ đặt ra hôm nay".

Phát biểu xuất hiện giữa lúc chiến sự tại Ukraine sắp tròn một năm, và giới chức Kyiv cũng như phương Tây cảnh báo rằng Nga có thể sắp mở một đợt tấn công mới có quy mô lớn, bao vây Ukraine từ nhiều phía.

Cho đến nay, với việc không bên nào sẵn sàng nhượng bộ, triển vọng đàm phán hòa bình có vẻ ngày càng mong manh, và ông Kadyrov cho rằng Moscow không cần đàm phán với Kyiv.

Lãnh đạo Chechnya tin Nga có thể chiếm được Kyiv, Kharkiv và Odessa trong năm nay - Ảnh 1.

Một người lính Ukraine đứng trên một chiếc xe tăng Nga bị phá hủy ở ngoại ô Kyiv vào ngày 31.3.2022

AP

Theo Reuters, các lực lượng của Chechnya đã đóng vai trò nổi bật trong xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, ông Kadyrov đã thiết lập một liên minh không chính thức với thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin của nhóm lính đánh thuê Wagner và những nhân vật diều hâu khác ủng hộ "chiến dịch" của Nga ở Ukraine.

Cũng trong ngày 13.2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói đợt tấn công mới của Nga ở Ukraine đã bắt đầu.

Phát biểu với các phóng viên tại Brussels (Bỉ), ông nói "Chúng tôi không thấy có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống (Nga) (Vladimir) Putin đang chuẩn bị cho hòa bình... Những gì chúng tôi thấy là Tổng thống Putin và Nga vẫn muốn kiểm soát Ukraine. Chúng tôi thấy họ đã triển khai thêm binh lính, vũ khí và các khả năng ra sao".

Các bộ trưởng quốc phòng từ hơn 50 quốc gia dự kiến sẽ thảo luận về hỗ trợ quân sự cho Kyiv tại hội nghị của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, dẫn đầu là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, diễn ra ở Brussels vào ngày 14.2. Ông Stoltenberg tiết lộ vấn đề cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine sẽ được thảo luận tại cuộc gặp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.