
Ông McConnell vẫy tay với các phóng viên khi đến thượng viện hôm 14.9
ẢNH: AFP
Hãng Reuters ngày 15.9 đưa tin thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Mitch McConnell vừa trở lại Điện Capitol sau 3 tháng vắng mặt để hồi phục sức khỏe sau khi bị ngã tại nhà riêng, sự việc từng gây nên nghi ngại về khả năng tiếp tục đảm nhiệm vai trò tại quốc hội của ông.
"Tôi phải thừa nhận rằng, sau hai năm, hay đúng hơn là hàng thập niên, né tránh các câu hỏi của các bạn, tôi không chắc sẽ có bao nhiêu người trong số các bạn có mặt ở đây hôm nay. Nhưng tôi rất vui khi được gặp các bạn. Đã đến lúc quay lại làm việc và hoàn tất nhiệm vụ của quốc hội khóa này", vị nghị sĩ 84 tuổi đại diện bang Kentucky chia sẻ với các phóng viên khi đang ngồi trên xe lăn bên ngoài phòng họp thượng viện.
Với vẻ ngoài tiều tụy và giọng nói đôi lúc ngập ngừng, ông McConnell khẳng định quyết tâm thúc đẩy thông qua luật nông nghiệp mới, củng cố quan hệ giữa Mỹ với NATO và đối phó với hành động của Nga tại Ukraine.
Ông phớt lờ khi một phóng viên hỏi ông có định hoàn tất nhiệm kỳ thượng nghị sĩ hiện tại (sẽ kết thúc vào tháng 1.2027) hay không, trước khi vào phòng họp để bỏ phiếu ủng hộ một ứng viên thẩm phán do đảng Cộng hòa đề cử.
Là một nhà lãnh đạo kỳ cựu của đảng Cộng hòa, ông McConnell đã không xuất hiện trước công chúng kể từ giữa tháng 6, thời điểm ông được đưa từ nhà đến một bệnh viện ở khu vực Washington D.C. vì những lý do không được tiết lộ trong suốt nhiều tuần. Trước đó, ông đã thông báo kế hoạch rời thượng viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.
Sau đó, ông cho biết mình đã bị ngã và mất ý thức trong chốc lát. Theo một thông báo riêng do văn phòng của ông đưa ra dựa trên lời bác sĩ điều trị, trong thời gian nằm viện, ông đã bị viêm phổi và được điều trị bằng kháng sinh. Ông đã xuất viện khỏi trung tâm phục hồi chức năng vào đầu tháng 8.
Trước đó hôm 14.9, ông McConnell thừa nhận rằng sức khỏe của mình "chưa hồi phục 100%", nhưng cũng cho biết ông đã cam kết với lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune rằng ông sẽ "nỗ lực hết sức để có mặt tại các cuộc bỏ phiếu quan trọng".
Bình luận (0)