Lãnh đạo một thành viên NATO phản đối Ukraine gia nhập liên minh

21/01/2024 08:54 GMT+7

Thủ tướng Slovakia Robert Fico vừa đưa ra tuyên bố công khai chống lại Ukraine rằng sẽ ngăn chặn việc kết nạp nước này vào NATO.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 20.1 cho rằng Ukraine đang bị Mỹ gây ảnh hưởng quá lớn, theo AFP. "Ukraine không còn là một nước độc lập và chủ quyền nữa", vị thủ tướng tuyên bố trên một đài phát thanh của Slovakia.

Lãnh đạo một thành viên NATO phản đối Ukraine gia nhập liên minh- Ảnh 1.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico

AFP

Theo ông Fico, không có giải pháp quân sự nào cho xung đột và Ukraine sẽ phải nhượng một phần lãnh thổ cho Nga như sự thỏa hiệp. "Họ chờ đợi điều gì đây? Rằng người Nga sẽ rời khỏi Crimea và Donbass ư? Đó là điều phi thực tế", Thủ tướng Slovakia nói.

Từ khi được tái bổ nhiệm chức Thủ tướng Slovakia hồi tháng 10.2023, ông Fico đã cùng Thủ tướng Hungary Viktor Orban có những tuyên bố gần với quan điểm của Nga về Ukraine. Cả Slovakia và Hungary đều là thành viên trong NATO và Liên minh châu Âu (EU).

Lãnh đạo một thành viên NATO phản đối Ukraine gia nhập liên minh

Gần đây, ông Fico kêu gọi ổn định hóa mối quan hệ giữa EU và Nga, bổ sung rằng Moscow cũng cần có những đảm bảo an ninh cho họ.

Phát ngôn mới nhất của Thủ tướng Fico được đưa ra khi ông chuẩn bị gặp Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal vào ngày 24.1 tại thành phố Uzhhorod miền tây Ukraine giáp với Slovakia.

"Tôi sẽ nói với ông ấy rằng tôi phản đối tư cách thành viên của Ukraine trong NATO và tôi sẽ phủ quyết điều đó. Đó là cơ sở cho Thế chiến 3, đơn giản là vậy", Thủ tướng Fico nói. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo tuyên bố Ukraine sẽ không nhận được bất kỳ vũ khí nào liên quan quân đội và nhà nước Slovakia vì cáo buộc tham nhũng. "Chỉ có Chúa mới biết bao nhiêu hàng viện trợ được gửi đến đã biến đi đâu đó", ông Fico nói.

Vị thủ tướng cho rằng ông không phản đối việc kết nạp Ukraine vào EU nếu nước này đáp ứng toàn bộ tiêu chuẩn để gia nhập.

Trong một động thái thể hiện sự bất đồng trong nội bộ phương Tây, Slovakia không tham gia cùng gần 50 nước khác lên án cáo buộc CHDCND Triều Tiên chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga để sử dụng tại Ukraine. Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar đã nói sẵn sàng lên án thỏa thuận quân sự giữa Nga và Triều Tiên nếu có thêm bằng chứng liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.