Lãnh đạo NATO, quân đội Mỹ cảnh báo xung đột Ukraine có thể kéo dài nhiều năm

08/04/2022 05:30 GMT+7

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 6.4 cảnh báo xung đột ở Ukraine có thể “diễn ra trong thời gian dài” và kêu gọi liên minh quân sự tăng cường năng lực răn đe.

Trước thềm hội nghị giữa các Ngoại trưởng NATO tại Brussels, ông Jens Stoltenberg nói: “Chúng ta phải ủng hộ Ukraine, duy trì nghiêm túc lệnh cấm vận, củng cố phòng thủ và răn đe, vì xung đột ở Ukraine có thể kéo dài”.

Nhận định tương tự được tướng Mark Milley - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - đưa ra hôm 5.4. Xuất hiện trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, ông Milley cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine có thể kéo dài đến nhiều năm. “Tôi không nghĩ nó sẽ kéo dài đến một thập niên, nhưng chắc chắn phải ít nhất vài năm”.

Nhiều ngôi nhà bị tàn phá và hố bom xuất hiện ở Chernihiv (Ukraine), ngày 6.4.2022

reuters

Theo viên tướng Mỹ, hành động quân sự của Nga tại Ukraine là một mục tiêu từ lâu của Moscow. Ông Milley lưu ý rằng để buộc Nga từ bỏ mục tiêu này, Mỹ sẽ cần đưa lực lượng quân đội đến và dẫn đến nguy cơ có xung đột vũ trang với Nga, và đây là điều vị tướng này tin là cần tránh.

Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ ngày 24.2, với mục tiêu được tuyên bố ban đầu là nhằm giải giới và “phi phát xít hóa” Ukraine. Tuy nhiên sau một tháng giao tranh, Nga nói đã hoàn thành giai đoạn 1 của chiến dịch và chuyển trọng tâm sang vùng Donbass.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.