Lãnh đạo NATO: Sẽ có thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraine để chiến thắng

17/01/2023 08:41 GMT+7

Theo Tổng thư ký NATO, các nước phương Tây nhiều khả năng sẽ gửi thêm vũ khí hạng nặng đến Ukraine trong thời gian sớm.

Trả lời báo Handelsblatt của Đức trước thềm hội nghị của nhóm hỗ trợ vũ khí cho Ukraine trong tuần này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết: “Những cam kết gần đây về trang thiết bị khí tài hạng nặng là quan trọng. Tôi dự kiến sẽ có thêm trong tương lai gần”.

Theo ông Stoltenberg, xung đột đang trong giai đoạn quyết định và chiến sự căng thẳng đang diễn ra, “vậy nên điều quan trọng là chúng ta trang bị cho Ukraine những vũ khí họ cần để có thể chiến thắng”.

Một chiếc xe tăng Challenger 2 của Lữ đoàn thiết giáp số 7 của Anh di chuyển qua thành phố Basra (miền nam Iraq), ngày 31.3.2003

reuters

Trước đó vào ngày 14.1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây gửi thêm vũ khí vì cuộc xung đột chỉ có thể chấm dứt trên chiến trường.

Trong tháng này, Pháp, Đức và Mỹ đã hứa sẽ gửi xe chiến đấu AMX-10RC, Marder và Bradley đến Ukraine. Tuy nhiên, các nước này đang được kêu gọi gửi xe tăng sang.

Cuối tuần qua, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cam kết gửi 14 xe tăng Challenger 2 và pháo tự hành AS90. Theo AFP, Anh trở thành nước phương Tây đầu tiên gửi xe tăng hạng nặng mà Ukraine yêu cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.