Lãnh đạo Nga, Trung Quốc kêu gọi G20 công nhận vắc xin của nhau

30/10/2021 23:16 GMT+7

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ngày 30.10, lãnh đạo Trung Quốc và Nga kêu gọi các nước nhanh chóng công nhận vắc xin Covid-19 của nhau.

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi các nước công nhận vắc xin Covid-19 của nhau

reuters

Phát biểu tại hội nghị G20 diễn ra tại Rome (Ý) thông qua cuộc gọi trực tuyến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các nước công nhận vắc xin Covid-19 của nhau dựa trên danh sách sử dụng khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới ((WHO)). Trung Quốc hiện có 2 vắc xin nằm trong danh sách khẩn cấp của WHO là Sinovac và Sinopharm.

Theo Reuters, ông Tập nói rằng Trung Quốc đã cung cấp hơn 1,6 tỉ liều vắc xin Covid-19 cho thế giới và đang hợp tác với 16 nước để sản xuất vắc xin.

Ông Tập tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng làm việc với các bên để cải thiện việc tiếp cận với vắc xin giá rẻ tại nước phát triển.

Ông Tập ủng hộ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) sớm đưa ra quyết định tạm dỡ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc xin Covid-19, khuyến khích các công ty sản xuất chuyển giao công nghệ sản xuất cho các nước đang phát triển.

Giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 giả đắt hàng tại chợ đen ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng phát biểu thông qua hình thức gọi trực tuyến rằng các nước G20 nên đẩy nhanh việc công nhận vắc xin Covid-19 của nhau. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga kêu gọi WHO sớm quyết định về việc phê chuẩn các loại vắc xin. Vắc xin Sputnik V do Nga phát triển hiện còn nằm trong danh sách chờ xem xét của WHO.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.