Lãnh đạo Sầm Sơn lên tiếng vụ đĩa bún với 2 cái chả giá 35.000 đồng

21/05/2023 17:56 GMT+7

Lãnh đạo TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho rằng chủ quán bún chả bán đĩa bún với 2 cái chả giá 35.000 đồng không phải là hành vi 'chặt chém' khách.

Ngày 21.5, trên nhiều trang mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng một quán bún chả ở TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) bán đắt khi 1 đĩa bún và chỉ có 2 cái chả nhưng được tính giá  35.000 đồng.

Đi kèm thông tin là hình ảnh chụp bảng niêm yết giá, đĩa bún kèm 2 cái chả, và 1 bát nước chấm.

Đĩa bún với 2 cái chả giá 35.000 đồng không phải 'chặt chém' - Ảnh 1.

Hình ảnh đĩa bún chả giá 35.000 đồng được cho là đắt ở TP.Sầm Sơn

C.T.V

Sau khi hình ảnh và thông tin đăng tải, nhiều nhóm trên mạng xã hội Facebook đã chia sẻ, nhiều người bình luận cho rằng giá bán 1 suất bún chả mà chỉ có 1 đĩa bún và 2 cái chả là đắt, là "chặt chém" khách.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin, đoàn liên ngành của TP.Sầm Sơn đã kiểm tra và ghi nhận có quán bún chả bán suất bún trên với giá 35.000 đồng.

Trong quá trình buôn bán, quán bún chả này cũng đã niêm yết giá công khai, rõ ràng 1 suất bún chả giá 35.000 đồng, và bán với giá niêm yết chứ không bán đắt hơn.

Lãnh đạo Sầm Sơn lên tiếng vụ đĩa bún với 2 miếng chả giá 35.000 đồng

Một lãnh đạo UBND TP.Sầm Sơn khẳng định giá bán của quán bún chả mà người dân phản ánh trên mạng xã hội là đúng, nhưng đây không phải là hành vi "chặt chém".

"Chủ quán bán hàng đã thực hiện niêm yết giá công khai, đầy đủ chứ không mập mờ hay bán đắt hơn giá niêm yết", vị lãnh đạo này nói. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.