Lãnh đạo Triều Tiên dọa dùng vũ khí hạt nhân để phản ứng

Khánh An
Khánh An
19/11/2022 07:19 GMT+7

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên tuyên bố quyết tâm phản ứng bằng hạt nhân đối với mối đe dọa hạt nhân.

Hình ảnh cuộc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên được truyền thông nước này công bố ngày 19.11

reuters

Một ngày sau cuộc phóng tên lửa ngày 18.11, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố quyết tâm phản ứng bằng vũ khí hạt nhân đối với hạt nhân.

Phát biểu được đưa ra khi ông thị sát cuộc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17. Tên lửa được phóng từ Sân bay Quốc tế Bình Nhưỡng, bay 999,2 km trong 4.135 giây với trần bay 6.040,9 km và rơi xuống vùng biển quốc tế, theo KCNA.

“Cuộc phóng thử rõ ràng đã chứng tỏ độ tin cậy của hệ thống vũ khí chiến lược chính đại diện cho lực lượng chiến lược của Triều Tiên và sức chiến đấu mạnh mẽ như là vũ khí hạt nhân chiến lược mạnh nhất thế giới”, theo bài báo.

Con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu lộ diện

Theo đó, cuộc phóng được tiến hành trong “tình hình không thể chịu đựng khi các động thái quân sự đối đầu liều lĩnh của Mỹ và các thế lực thù địch khác” đẩy an ninh khu vực đến lằn ranh đỏ và vượt giới hạn. Bài báo đề cập các cuộc tập trận gần đây của Mỹ và Hàn Quốc.

Ông Kim Jong-un tuyên bố rằng “nếu kẻ thù tiếp tục thể hiện sự đe dọa, thường xuyên đưa ra các phương tiện tấn công hạt nhân”, đảng Lao động và chính phủ Triều Tiên sẽ kiên quyết phản ứng bằng vũ khí hạt nhân đối với vũ khí hạt nhân và đối đầu toàn diện đối với đối đầu toàn diện.

Ông Kim Jong-un thị sát tên lửa Hwasong-17 cùng con gái

reuters

Chính phủ Mỹ cho rằng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên vừa phóng không đe dọa đến Mỹ, sau khi một số bên cho rằng nó có tầm bắn hơn 15.000 km.

Hãng AFP ngày 19.11 đưa tin Nhà Trắng cho rằng một tên lửa tầm xa do Triều Tiên vừa phóng và được cho là có tầm bắn vượt Thái Bình Dương không hề đe dọa đến Mỹ.

“Trong khi quan ngại về cuộc phóng này, chúng tôi không xem đó là mối đe dọa đối với tổ quốc”, theo phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby.

Tuy nhiên, ông bày tỏ lo ngại về việc Triều Tiên gia tăng các cuộc phóng thử tên lửa tầm ngắn và tầm xa với khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.

“Mỗi lần phóng, họ lại học hỏi. Điều đó là đáng lo ngại. Thậm chí nếu cuộc phóng thất bại hoặc thành công một phần, họ cũng học hỏi được. Điều đó gây mất ổn định, không chỉ với bán đảo mà cả khu vực”, ông phát biểu.

Điểm mặt những tên lửa hiện đại trong kho vũ khí Triều Tiên

Theo Nikkei Asia dẫn lời giới phân tích quân sự, tên lửa đạn đạo liên lục địa do Triều Tiên phóng ngày 18.11 có khả năng nhắm đến bất cứ nơi nào ở Mỹ nếu phóng ở quỹ đạo bình thường.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada cho rằng tên lửa có tầm bắn “có thể vượt 15.000 km, đặt toàn bộ nước Mỹ vào tầm ngắm”. Đây là lần phóng ICBM thứ 7 của Triều Tiên trong năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.