Lãnh đạo trường đại học đến nhà trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đã mất

Hà Ánh
Hà Ánh
26/08/2022 16:21 GMT+7

Lãnh đạo một trường đại học (ĐH) tại TP.HCM đã đến Trà Vinh trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đã mất vì bệnh hiểm nghèo.

Đại diện Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đến nhà trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Ngọc Hải

Thế mỹ

Đại diện của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vừa đến thăm và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đã mất vì bệnh hiểm nghèo. Đó là nam sinh viên Sơn Ngọc Hải (quê ở tỉnh Trà Vinh), học ngành Việt Nam học khóa 41.

Tiến sĩ Cao Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết Ngọc Hải là một sinh viên năng nổ trong học tập và các phong trào của khoa. Không chỉ hoàn thành các học phần chuyên môn trên giảng đường, Hải còn thường xuyên tham gia các hoạt động Đoàn-Hội. Đặc biệt, sinh viên này còn chủ động tổ chức các chương trình góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn hướng dẫn viên du lịch cho bản thân và các bạn.

“Nhưng khi ước mơ còn đang dang dở, dù chỉ còn hơn một tháng nữa tới ngày nhận bằng tốt nghiệp ĐH, căn bệnh hiểm nghèo đã lấy đi sự sống của chàng trai hiếu học này”, tiến sĩ Anh Tuấn ngậm ngùi chia sẻ.

Sau cuộc thăm hỏi gia đình và trao đổi với ông Sơn Ngọc Minh (bố ruột của Hải), tiến sĩ Lâm Thanh Minh, Quyền trưởng phòng Công tác chính trị học sinh-sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết: “Từ nhỏ Hải rất thương ông bà ngoại, sống chung với ông bà từ nhỏ nên đến khi lớn, có việc làm, mỗi tháng Hải luôn gửi tiền biếu ông bà. Nam sinh viên cũng thường xuyên gọi về để nhắn ông bà ăn cơm đầy đủ và giữ gìn sức khỏe…”.

Chia sẻ thêm về việc cấp bằng cho sinh viên này, tiến sĩ Cao Anh Tuấn nói: “Nhà trường rất đau xót khi biết tin Ngọc Hải qua đời. Em đã rất quyết tâm, nỗ lực trong học tập nhưng chưa thực hiện tâm nguyện cầm trên tay tấm bằng ĐH. Vì vậy, việc trao bằng tốt nghiệp là một cách đồng hành cùng Ngọc Hải trong việc thực hiện trọn vẹn ước mơ của nam sinh viên”.

“Tấm bằng tốt nghiệp ngày hôm nay là thành quả mà Ngọc Hải đã phải miệt mài, vất vả học tập suốt những năm qua…”, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.