Ngày 8.9, bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hậu Giang, cho biết đang chỉ đạo Trường THCS Vị Đông phối hợp Công an xã Vị Đông giải quyết dứt điểm vụ nữ sinh N.T.H.N bị nhóm 5 học sinh cùng trường đánh hội đồng.
Clip nữ sinh N.T.H.N bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng
CHỤP MÀN HÌNH
Theo báo cáo của Giám đốc Sở GD-ĐT Hậu Giang, ngày 4.9, nhóm 5 học sinh N.T.N (lớp 7), N.T.Y.N (lớp 8), N.T.B.T (lớp 9), T.T.T (lớp 9) và L.T.C.D (lớp 9) chặn đánh nữ sinh N.T.H.N (lớp 6).
Sự việc xảy ra trên đoạn đường vắng và cách trường hơn 1 km. Do không có học sinh nào báo lại nên Ban giám hiệu Trường THCS Vị Đông không nắm được ngay thông tin.
Trong đó, D. đánh nữ sinh lớp 6 bằng mũ bảo hiểm, các nữ sinh còn lại đánh bằng tay. Trong quá trình đánh bạn, 2 nữ sinh thay phiên dùng điện thoại quay clip gửi cho một số người. Sau đó, clip được đưa lên mạng xã hội.
Ngày 5.9, gia đình N. gửi đơn trình báo Công an xã Vị Đông và gặp giáo viên trao đổi vụ việc. Sau đó, hiệu trưởng, giáo viên Trường THCS Vị Đông đến nhà N. thăm hỏi, động viên tinh thần và nữ sinh này cũng được đưa đi kiểm tra sức khỏe.
Đến ngày 6.9, Công an xã Vị Đông phối hợp nhà trường mời các học sinh đánh bạn và phụ huynh lên làm việc. Tại đây, 5 học sinh thừa nhận hành vi đánh bạn. Lý do là N. có mâu thuẫn khi nhắn tin qua lại với một người bạn của những nữ sinh này (cũng học Trường THCS Vị Đông). Các phụ huynh của nhóm nữ sinh đánh bạn cam kết gặp gỡ gia đình N. để trao đổi, giải hòa.
Sở GD-ĐT Hậu Giang cho biết, đã đề nghị Phòng GD-ĐT H.Vị Thủy tiếp tục theo dõi sát sao vụ việc, chỉ đạo Trường THCS Vị Đông phối hợp Công an xã Vị Đông giải quyết. Tùy vào mức độ vi phạm, Trường THCS Vị Đông sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để tiến hành xử lý nhóm 5 học sinh đánh bạn theo quy định.
Trước đó, clip một học sinh bị đánh hội đồng kèm nội dung "Học sinh trường THCS Vị Đông dữ quá nè" đã được lan truyền trên Facebook.
Trong clip, nữ sinh mặc áo khoác đen sọc trắng bị một nhóm hơn 5 người bao quanh, có cả nam và nữ. Nhóm nói chuyện được vài câu thì cùng lao vào đánh một nữ sinh khác. Khi nữ sinh té xuống đường vẫn bị nhóm người này túm tóc đánh vào đầu.
Bình luận (3)
Phải làm nhanh chóng dứt khoát tuyên truyền trước đông người nhất là các trường, rồi có thể tính phạt như hành chính...người trực tiếp chăm sóc coi ngó các em để tăng trách nhiệm các vị hiển nhiên này, mà ý thức quan tâm giáo dục con cháu tốt hơn, rồi chút gì đó trách nhiệm nhà trường, địa phương cư trú...
Ở nhà cháu ngoan lắm
Học trò bây giờ không hiểu nổi quá manh động và liều lĩnh, hầu hết các em được gia đình, nhà trường và xã hội giáo dục rất kỹ, chỉ một bộ phận nhỏ liều lĩnh, bất chấp luật pháp, tình người đã có những hành động manh động đáng lên án. Về mặt manh động thường do ba nguyên nhân: Thứ nhất, do thiếu sự giáo dục đến nơi đến chốn, hoặc giáo dục tắc trách của gia đình. Cha mẹ lo làm ăn không quan tâm đến việc học hành, lối sống, cách sinh hoạt của con cái, buông lỏng… dẫn đến thói quen tự do vô trách nhiệm; hoặc học sinh bị cha mẹ khắc nghiệt, đánh đập, sỉ nhục… dẫn đến hiện tượng chai sạn tâm lý mà có thể liều lĩnh; hay cha mẹ thiếu chỉ dẫn con cái về tự chủ bản thân, kiềm chế cá tính, rèn luyện nhân cách, tôn trọng pháp luật và giá trị sống. Thứ hai, do nhà trường không đủ tầm quán xuyến học sinh của mình, thiếu gần gũi các em (đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm), vì thế khi mâu thuẫn xuất hiện không giải quyết kịp thời, để xảy ra những hành động bạo lực đáng tiếc. Do công tác Đoàn, công tác thanh niên, sinh hoạt tập thể lớp không đi sâu vào các hiện tượng bạo lực để thảo luận, làm sáng tỏ, ngăn chặn… đã dẫn đến những hiện tượng đáng tiếc xảy ra. Thứ ba, do yếu tố xã hội, đặc biệt là các loại hình ảnh bạo lực trong game, trong các trò chơi, đồ chơi, sách báo… tạo cho các em thói quen về bạo lực như một loại “đào tạo bất đắc dĩ”. Đây là hiện tượng đáng báo động hiện nay.