Lấp kênh làm điện gió khiến người dân thiếu nước nuôi tôm

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
26/09/2024 08:01 GMT+7

Đơn vị thi công dự án nhà máy điện gió lấp kênh, làm đường, đặt cống tạm ở nhiều tuyến kênh thủy lợi khiến hàng trăm hộ nuôi tôm ở 3 xã Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hậu thuộc H.Hòa Bình (Bạc Liêu) điêu đứng.

KHÔNG NUÔI ĐƯỢC TÔM, VẪN TRẢ LÃI NGÂN HÀNG

Ông Cổ Tâm Xuyên, Trưởng phòng NN-PTNT H.Hòa Bình, cho biết Công ty CP năng lượng Hacom Bạc Liêu và Công ty CP điện gió Kosy Bạc Liêu xin lấp kênh, làm đường, đặt cống tạm thi công các trụ điện gió nhưng 2 năm qua không khắc phục, gây ảnh hưởng nghiêm trọng nguồn nước nuôi tôm. Người dân nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương khai thông các tuyến kênh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lấy nước. Thế nhưng, 2 năm qua, tình trạng thiếu nước, nước ô nhiễm khiến tôm nuôi thiệt hại hàng loạt vẫn chưa được giải quyết, khắc phục.

Lấp kênh làm điện gió khiến người dân thiếu nước nuôi tôm- Ảnh 1.

Người dân địa phương cho rằng đơn vị thi công lấp kênh, làm đường, đặt các cống tạm quá sơ sài

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ông Tô Vũ Linh (hộ nuôi tôm ở ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh) cho biết hơn 2 năm nay, việc lấy nước phục vụ nuôi tôm công nghiệp, công nghệ cao của bà con gặp nhiều khó khăn, nhiều người đành ngậm ngùi treo ao. Nguyên nhân là quá trình thi công làm đường vào các trụ điện gió, đơn vị thi công lắp đường, làm cống tạm. Do cống nhỏ trong khi các kênh thủy lợi không được nạo vét thường xuyên nên lượng nước vào không đủ cung cấp cho việc nuôi tôm, ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là các hộ nuôi tôm siêu thâm canh.

Theo ông Linh, đường cống dẫn nước bị nghẹt, kênh cạn nước, nguồn nước còn lại do không lưu thông, tù đọng nên bị ô nhiễm trầm trọng, người dân không thể bơm nước vào vuông nuôi tôm. "Tôi đầu tư 5 ha với nhiều ao tôm siêu thâm canh, nhưng do thiếu hụt nguồn nước nên chỉ nuôi được 5 ao. Trong khi đó, tiền lãi vay ngân hàng phải trả mỗi tháng hàng trăm triệu đồng", ông Linh bức xúc.

BUỘC KHẮC PHỤC, TRẢ LẠI HIỆN TRẠNG BAN ĐẦU

Ông Sơn Huôl, một hộ nuôi tôm khác, cho biết đơn vị thi công lấp kênh, làm đường rồi thay thế đường dẫn nước bằng các cống nhỏ, tạm, quá sơ sài. "Mùa hạn thì nước đen thui, đặc quánh, chỉ cách biển vài cây số mà không có nước nuôi tôm. Không đủ nước lấy vào thả tôm mới 1 - 2 tháng là tôm chết. Nước sạch thì nuôi tôm đỡ hơn, nước chảy vào nhỏ giọt như vậy lấy gì mà nuôi", ông Huôl nói.

Lấp kênh làm điện gió khiến người dân thiếu nước nuôi tôm- Ảnh 2.

Không đủ nước sản xuất, nhiều hộ nuôi tôm ngậm ngùi treo ao

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Tương tự, hộ bà Huỳnh Thị Đen nói: "Nước cạn kiệt như thế làm sao bơm vào được, trong khi việc nuôi tôm nguồn nước đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ở đây, bà con nuôi tôm công nghệ cao rất nhiều. Nguồn nước cạn kiệt bà con không thể lấy nước sản xuất, ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế".

Theo ông Cổ Tâm Xuyên, hai dự án điện gió nói trên đưa vào sử dụng hơn 2 năm qua nhưng còn hơn 10 tuyến kênh thủy lợi đơn vị đã lấp, làm đường, đặt cống tạm chưa được khắc phục. Đây là những tuyến kênh chính dẫn nước phục vụ nuôi tôm của hàng trăm hộ dân. Qua nhiều lần tiếp xúc đại biểu HĐND tỉnh và huyện, bà con cử tri rất bức xúc, yêu cầu địa phương làm việc với nhà đầu tư hai dự án nhà máy điện gió để tháo dỡ các cống tạm, trả lại hiện trạng ban đầu. Lãnh đạo UBND H.Hòa Bình đã làm việc với lãnh đạo hai công ty trên. Phía công ty hứa sẽ làm các cống hộp để đảm bảo nguồn nước phục vụ nuôi tôm, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. UBND huyện đã báo cáo vụ việc đến UBND tỉnh, đề nghị buộc hai công ty điện gió tháo dỡ các cống tạm, trả lại hiện trạng ban đầu.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.