Lắp thêm 4 vị trí cập tàu để khắc phục bất cập tại cảng Ao Tiên

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
15/03/2023 09:21 GMT+7

Chủ đầu tư cảng Ao Tiên (H.Vân Đồn, Quảng Ninh) sẽ lắp thêm bông tông để giúp tàu nhỏ cập bờ, đưa khách lên xuống an toàn.

Theo phản ánh của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách trên vịnh Bái Tử Long, cảng Ao Tiên (H.Vân Đồn, Quảng Ninh) mới đi vào hoạt động nhưng đã nảy sinh một số bất cập trong đón khách lên xuống tàu. Nhất là đối với loại tàu (dưới 100 khách) gặp nhiều khó khăn trong việc đưa khách lên xuống và bốc dỡ hàng hóa.

Lắp thêm 4 vị trí cập tàu để khắc phục bất cập tại cảng Ao Tiên - Ảnh 1.

Du khách lên xuống cầu tàu tại cảng Ao Tiên

NH

Đặc biệt, vào những ngày có mực nước thấp, tàu nhỏ khó cập mặt cầu cảng khiến du khách đi lại mất an toàn.

Ông Nguyễn Duy Đ. (chủ hãng tàu kinh doanh vận tại khách) tại cảng Ao Tiên cho biết, các tàu nhỏ loại dưới 100 khách hoạt động khá nhiều trên tuyến Vân Đồn - Cô Tô và đi Quan Lạn, Minh Châu (H.Vân Đồn).

Tuy nhiên, hành khách khi lên xuống gặp nhiều khó khăn khi mũi tàu không thể cập sát cầu cảng và chênh với độ cao khoảng 3m.

Ngoài ra, các nhà tàu còn phản ánh việc bậc thang từ cầu cảng xuống tàu có diện tích quá nhỏ, chỉ đủ cho một người lên hoặc xuống. Nếu hai người đi ngược chiều phải tránh nhau rất khó khăn; trong khi đó, toàn bộ đều không lắp rào chắn, nếu không may va chạm có thể bị ngã xuống biển.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trương Mạnh Hùng, Bí thư Huyện ủy Vân Đồn, cho biết vùng vịnh Bái Tử Long trên địa bàn huyện thường có mức thủy triều xuống rất thấp so với nơi khác, độ chênh lên tới 4m. Không chỉ cảng Ao Tiên mà các cảng bến khác trên địa bàn H.Vân Đồn cũng gặp tình trạng tương tự.

Lắp thêm 4 vị trí cập tàu để khắc phục bất cập tại cảng Ao Tiên - Ảnh 2.

Tàu nhỏ khó khăn trong việc cập cảng Ao Tiên

NH

 Bí thư Huyện ủy Vân Đồn nói, để khắc phục tình trạng trên, chủ đầu tư cảng Ao Tiên là Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền sẽ lắp đặt 4 cầu phao để du khách lên xuống tàu dễ dàng hơn.

"Các cầu lên xuống thiết kế dạng bông tông nổi, nâng hạ theo con nước. Thiết bị này do nước ngoài sản xuất nên một thời gian nữa chủ đầu tư sẽ hoàn thành và dự kiến xong trước thời điểm 30.4 - 1.5", ông Trương Mạnh Hùng cho biết.

Cảng Ao Tiên chính thức đi vào hoạt động ngày 1.3 và hiện chỉ đón những tàu vận tải hành khách theo tuyến Vân Đồn - Cô Tô với 2 chuyến đi, về/ngày.

Cảng Ao Tiên được khởi công từ tháng 4.2022, với tổng mức đầu tư 610 tỉ đồng, quy mô gần 30 ha, là bến thủy nội địa cấp 1 chuyên dùng phục vụ vận tải khách du lịch từ Vân Đồn đi các đảo và các điểm tham quan trên vịnh Bái Tử Long, vịnh Hạ Long.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.