Lầu Năm Góc: phi thuyền mẹ ngoài hành tinh có thể gửi tàu con đến trái đất

23/03/2023 10:32 GMT+7

Theo dự thảo tài liệu vừa được công bố, giới chức Lầu Năm Góc đặt giả thuyết rằng người ngoài hành tinh có lẽ đã đến hệ mặt trời và gửi các tàu con ẩn nấp đâu đó để nghiên cứu những hành tinh như trái đất.

Lầu Năm Góc: phi thuyền mẹ ngoài hành tinh có thể gửi tàu con đến trái đất - Ảnh 1.

Các chuyên gia Lầu Năm Góc cho rằng có khả năng người ngoài hành tinh đang theo dõi trái đất

SHUTTERSTOCK

Tác giả của dự thảo báo cáo nghiên cứu là ông Sean Kirkpatrick, Giám đốc Văn phòng Giải quyết Vấn đề Bất thường của Lầu Năm Góc (AARO), và ông Abraham Loeb, người đứng đầu khoa thiên văn học của Đại học Harvard.

AARO, thiết lập tháng 7.2022, có nhiệm vụ theo dõi các vật thể trên bầu trời, dưới nước và trong không gian vũ trụ.

Lầu Năm Góc: Phi thuyền mẹ ngoài hành tinh có thể đang gửi tàu con đến trái đất

“Vật thể liên sao nhân tạo có thể là một phi thuyền mẹ, phóng thích nhiều phi thuyền con trong lúc thực hiện cuộc hành trình gần trái đất”, Fox News hôm 22.3 dẫn nội dung dự thảo.

Ông Loeb và Lầu Năm Góc cho rằng có lẽ phi thuyền của người hành tinh đã đến hệ mặt trời.

Đặc biệt, ông Loeb nghi ngờ rằng Oumuamua, thiên thể liên sao đi ngang Thái Dương hệ năm 2017, là phi thuyền mẹ và có thể triển khai nhiều phi thuyền mini mà chúng ta chưa nhận ra.

Với thiết kế hợp lý, những phi thuyền nhỏ có thể đến được trái đất hoặc những hành tinh khác của hệ mặt trời để nghiên cứu. “Các nhà thiên văn học không thể phát hiện sự tồn tại của các phi thuyền này vì chúng không phản xạ đủ ánh sáng để lọt vào ống kính của các kính viễn vọng hiện tại”, theo dự thảo báo cáo.

Mỹ chưa có bằng chứng chứng tỏ vật thể bay không xác định là phi thuyền ngoài hành tinh

Sáu tháng trước khi Oumuamua tiến gần trái đất, một thiên thạch đường kính 1 mét đã lao xuống địa cầu. Thiên thạch này, được đặt tên IM2, không liên quan đến Oumuamua nhưng đã gợi ý cho ông Loeb về khả năng phi thuyền con đến trái đất bằng cách tương tự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.