LĐBĐ Nga công bố quyết định không gia nhập châu Á sau cuộc bỏ phiếu

Tây Nguyên
Tây Nguyên
31/12/2022 11:24 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Nga (RFU) ngày 30.12 cho biết họ vẫn tiếp tục là thành viên của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) và muốn các đội của mình được trở lại thi đấu quốc tế.

UEFA đã cấm các đội của Nga dự các giải châu Âu sau chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine từ tháng 2. Điều này dẫn đến việc RFU tính đến việc rời UEFA để gia nhập Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Tuy nhiên, một cuộc họp của ủy ban điều hành của RFU hôm 30.12 đã quyết định bóng đá Nga sẽ không chuyển sang châu Á vào thời điểm này.

Tuyển Nga bị cấm dự vòng loại EURO 2024

REUTERS

Alexander Dyukov, Chủ tịch RFU, cho biết: “Chúng tôi thực sự đang xem xét lựa chọn quay trở lại các giải đấu của UEFA càng sớm càng tốt. Điều quan trọng đối với chúng tôi sắp tới là tham dự vòng loại World Cup 2026 (khu vực châu Âu)".

Ông Dyukov cho biết thêm, RFU đang đề xuất thành lập một nhóm để tiến hành tham vấn với UEFA trong nỗ lực nối lại quan hệ. Tuy nhiên, ông này không loại trừ khả năng Nga có thể xin gia nhập AFC trong tương lai.

Theo lệnh cấm của UEFA, Nga đã bị loại khỏi lễ bốc thăm vòng loại EURO 2024 và sẽ không tham gia các trận đấu vòng loại khởi tranh từ tháng 3 tới. Nga cũng đã bị FIFA cấm tham gia các giải quốc tế, gần nhất là vòng loại World Cup 2022.

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) có trụ sở tại Thụy Sĩ đã từ chối kháng cáo của Nga nhằm lật ngược lệnh cấm của FIFA và UEFA.

Quyết định rời UEFA và gia nhập AFC sẽ gây ra một số hậu quả - chủ yếu là tài chính - đối với các CLB của Nga, đặc biệt là những đội trước đây đã tham gia các giải đấu hàng đầu châu Âu, chẳng hạn như Champions League.

Yevgeny Giner, Chủ tịch của CLB CSKA Moscow, đã cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Sport-Express rằng "cần tính đến sự khác biệt lớn về tài chính" và “phải bắt đầu làm lại từ con số không” nếu chuyển sang tranh tài ở các giải châu Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.