LĐBĐ Nga dời ngày bỏ phiếu rời châu Âu gia nhập bóng đá châu Á

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/12/2022 10:11 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Nga (RFU) một lần nữa đã dời cuộc bỏ phiếu của ủy ban điều hành về việc chuyển từ châu Âu sang châu Á.

Chủ tịch RFU Alexander Dyukov trước đó cho biết tổ chức này đã xem xét rời Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) để chuyển sang trở thành một thành viên của AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á), do ảnh hưởng từ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Tuyển Nga đã bị cấm dự vòng loại World Cup 2022 sau chiến dịch quân sự tại Ukraine

AFP

Vấn đề trên được thảo luận hôm 23.12 tại một cuộc họp của Ủy ban điều hành RFU, nhưng cuộc bỏ phiếu để đưa ra quyết định cuối cùng đã bị hoãn lại đến ngày 31.12.

“RFU đã quyết định hoãn cuộc bỏ phiếu của ủy ban điều hành về việc rút khỏi UEFA và chuyển sang AFC. Việc hoãn lại là do nhu cầu tham vấn bổ sung liên quan đến khả năng Nga chuyển sang AFC. Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra trước ngày 31.12.2022”, hãng thông tấn Nga TASS dẫn một tuyên bố từ RFU.

Vài ngày sau khi chiến dịch quân sự tại Ukraine nổ ra hồi tháng 2, UEFA và FIFA đã đình chỉ các CLB và đội tuyển quốc gia Nga tham gia các giải đấu quốc tế. Quyết định này khiến tuyển Nga không thể thi đấu play-off vòng loại khu vực châu Âu để tranh vé tham dự World Cup 2022.

Mặc dù là thành viên lâu đời của UEFA (từ thời Liên Xô cũ) nhưng sẽ không có gì lạ nếu Nga gia nhập AFC. Úc trước đây là thành viên của Liên đoàn Bóng đá châu Đại Dương, nhưng đã chuyển sang AFC vào năm 2006. Đảo Guam và Quần đảo Bắc Mariana, về mặt địa lý là một phần của châu Đại Dương, cũng thi đấu tại bóng đá châu Á.

Israel và Kazakhstan về mặt địa lý không thuộc châu Âu, nhưng đều là thành viên của UEFA. Hơn nữa, Nga là một trong số ít các quốc gia có biên giới bao phủ một phần của cả 2 lục địa châu Á và châu Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.