LĐBĐ Pháp làm rõ tình huống Nkunku bị chấn thương, gỡ cáo buộc lên Camavinga

Giang Lao
Giang Lao
17/11/2022 13:44 GMT+7

Theo LĐBĐ Pháp (FFF), những cáo buộc và sự xúc phạm với lời lẽ phân biệt chủng tộc từ một bộ phận dư luận đang nhắm tới ngôi sao trẻ Eduardo Camavinga của ‘Les Bleus’ hiện nay là cực kỳ vô lý và tệ hại.

Camavinga, 20 tuổi, ngôi sao của CLB Real Madrid, lần đầu dự World Cup cùng tuyển Pháp, bị cáo buộc đã gây ra chấn thương cho người đồng đội tiền đạo Christopher Nkunku trong buổi tập chỉ 1 ngày trước khi toàn đội bay đến Qatar (tối 16.11, giờ Việt Nam).

Camavinga (giữa) trong tình huống tiền đạo Nkunku bị chấn thương

AFP

Sự cố này khiến Nkunku lỡ hẹn với World Cup, HLV Deschamps phải gọi gấp tiền đạo Randal Kolo Muani từ CLB Eintracht Frankfurt (Đức) thay thế, còn Camavinga nhận hàng loạt sự chỉ trích từ một bộ phận người dùng quá khích trên mạng xã hội, nhiều cáo buộc vô căn cứ và cả sự xúc phạm với nhiều lời lẽ phân biệt chủng tộc.

Bức xúc trước tình trạng này, FFF lên tiếng qua thông điệp đăng trên tài khoản mạng xã hội Twitter với lời lẽ “phản đối và lên án với sự kiên quyết nhất với những người dùng quá khích”. Bên cạnh đó, cơ quan bóng đá Pháp cũng làm rõ tình huống dẫn tới chấn thương của Nkunku được cho vì đã va chạm với Camavinga do tranh chấp quá mức cần thiết là hoàn toàn không xảy ra.

Theo tài khoản Twitter của FFF: “Cận cảnh chiếu chậm lại tình huống cho thấy Nkunku đã bị trượt chân và bàn chân bị cắm vào mặt cỏ rồi va chạm mạnh vào Camavinga, người hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm gì ở tình huống này, nhưng xui rủi đã ập đến với chấn thương được xác định bị bong gân đầu gối chân trái”. Vì chấn thương này khiến Nkunku nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tuần.

Trong khi đó, Nkunku cũng lên tiếng bảo vệ Camavinga, cho rằng việc người đồng đội trẻ bị chỉ trích là hoàn toàn không đáng có. “Đối với tôi, World Cup là giấc mơ, nhưng đã phải rút lui một cách đầy xui rủi. Giờ đây, mục tiêu của tôi là hồi phục nhanh nhất và trở lại sân cỏ. Với Camavinga, cậu ấy đã bị chỉ trích một cách không công bằng. Tại World Cup, luôn cần có sự đoàn kết chứ không phải là sự chia rẽ, tôi luôn ủng hộ bạn và toàn đội trong hành trình sắp tới”, cầu thủ của CLB RB Leipzig viết trong thông điệp cũng đăng trên mạng xã hội.

Theo kênh RMC Sport, ngay trước khi tuyển Pháp lên đường sang Qatar (tối 16.11, giờ Việt Nam) tham dự World Cup, Camavinga đã gặp riêng Nkunku tại khách sạn, trước khi cầu thủ của RB Leipzig chia tay toàn đội và trở về nhà với gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.