Lễ giỗ tổ Hùng Vương giáo dục học sinh điều gì?

Thúy Hằng
Thúy Hằng
18/04/2024 06:36 GMT+7

Nhiều trường học tại TP.HCM đã trang trọng tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương để thầy cô và học sinh cùng dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng. Nghi thức này có ý nghĩa giáo dục như thế nào với học sinh?

Phòng GD-ĐT Q.11, TP.HCM đã tổ chức lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương tại Trường tiểu học Trưng Trắc

Phòng GD-ĐT Q.11, TP.HCM đã tổ chức lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương tại Trường tiểu học Trưng Trắc

THÚY HẰNG

Sáng 17.4 (9 tháng 3 âm lịch), trước thềm ngày giỗ tổ Hùng Vương 10.3 âm lịch, Phòng GD-ĐT Q.11, TP.HCM đã tổ chức lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương tại Trường tiểu học Trưng Trắc.

Buổi lễ có sự hiện diện của ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy Q.11; ông Nguyễn Trần Khánh Bảo, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục TP.HCM; ông Nguyễn Trọng Hiếu, Trưởng phòng GD-ĐT Q.11; và những thầy cô là cán bộ quản lý, giáo viên các trường, nhóm, lớp mầm non, trường tiểu học, THCS công lập và ngoài công lập trong quận.

Lễ giỗ tổ Hùng Vương diễn ra trang trọng với nghi thức đọc văn tế giỗ Quốc tổ, dâng lễ, dâng hương tưởng nhớ Quốc tổ của các thầy cô, học sinh và đại biểu.

Ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy Q.11, dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng

Ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy Q.11, dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng

THÚY HẰNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Hiếu, Trưởng phòng GD-ĐT Q.11, TP.HCM khẳng định lễ giỗ tổ Hùng Vương là dịp để tôn vinh giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Ông Hiếu nói: "Con người có tổ, có tông/Như cây có cội, như sông có nguồn. Từ bao đời nay, trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, các Vua Hùng là Quốc tổ có công dựng nước - Nhà nước đầu tiên của đất nước Việt Nam, là tổ tiên chung của dân tộc Việt Nam. Mọi người Việt Nam đều tự hào mang trong mình dòng máu "con Lạc - cháu Hồng". Tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng đã trở thành bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống của người Việt Nam ta, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ cháu con với công đức của tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước".

"Dù làm gì, ở đâu, dù ở phương trời nào, người Việt Nam đều hướng về cội nguồn, nhớ ngày giỗ tổ, hướng về tổ tiên với tấm lòng thành kính, tri ân, đều hướng về vùng đất cội nguồn là xã Hy Cương, H.Lâm Thao, Phú Thọ. Nơi đây chính là điểm hội tụ văn hóa tâm linh của dân tộc Việt Nam. Từ ngàn đời nay Đền Hùng là nơi tưởng nhớ, tôn vinh công lao các Vua Hùng, là biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Ngày giỗ Tổ Hùng Vương là ngày hội chung của toàn dân, ngày mà mọi trái tim dù ở muôn nơi vẫn đập chung một nhịp, mắt đều nhìn về cùng một hướng: Đền Hùng", ông Hiếu chia sẻ.

Lễ giỗ tổ Hùng Vương giáo dục học sinh điều gì?- Ảnh 3.

THÚY HẰNG

Lễ giỗ tổ Hùng Vương giáo dục học sinh điều gì?- Ảnh 4.

THÚY HẰNG

Các tiết mục văn nghệ tại lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương do Phòng GD-ĐT Q.11 tổ chức

Các tiết mục văn nghệ tại lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương do Phòng GD-ĐT Q.11 tổ chức

THÚY HẰNG

Bên cạnh đó, ông Hiếu ôn lại trang lịch sử vẻ vang của dân tộc. Ngày 2.9.1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời đánh dấu bước ngoặt lịch sử mới của dân tộc ta. Sau thắng lợi vẻ vang của chiến dịch Điện Biên Phủ (7.5.1954), ngày 19.9.1954, tại Đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong trước khi về tiếp quản Thủ đô: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Ngày 2.4.2007, Quốc hội đã phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Điều 73 của luật Lao động cho người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày giỗ tổ Hùng Vương. Từ đó, ngày 10.3 âm lịch hàng năm đã trở thành ngày lễ lớn - Quốc lễ mang ý nghĩa bản sắc văn hóa dân tộc. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cũng được Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Do đó, Trưởng phòng GD-ĐT Q.11 khẳng định lễ giỗ tổ Hùng Vương là dịp để giáo dục các thế hệ học sinh về lòng biết ơn, tôn kính với tổ tiên, giữ vững đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. "Trách nhiệm của nhân dân, đồng bào ta nói chung, ngành giáo dục nói riêng là cùng tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy hơn nữa giá trị của di sản văn hóa vô giá là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, tất cả chúng ta khắc sâu, làm theo lời dạy của Bác 'Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước', cùng nhau xây dựng, bảo vệ Tổ quốc", ông Hiếu nói.

Lễ giỗ tổ Hùng Vương giáo dục học sinh điều gì?- Ảnh 6.

THÚY HẰNG

Lễ giỗ tổ Hùng Vương giáo dục học sinh điều gì?- Ảnh 7.

THÚY HẰNG

Lễ giỗ tổ Hùng Vương giáo dục học sinh điều gì?- Ảnh 8.

THÚY HẰNG

Các em học sinh và các giáo viên dâng lễ trong lễ giỗ tổ Hùng Vương

Các em học sinh và các giáo viên dâng lễ trong lễ giỗ tổ Hùng Vương

THÚY HẰNG

Cũng trong buổi lễ giỗ tổ Hùng Vương, cô Võ Thị Viễn Nguyên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Trắc, Q.11, đã đọc văn tế lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương.

Bài văn tế trầm hùng nhằm ôn lại lịch sử 4.000 năm dựng nước, giữ nước và khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phát triển mạnh mẽ, sánh ngang cùng các quốc gia phát triển trong thời đại mới.

Văn tế có đoạn: "Mừng hôm nay/ Trống đồng dội tới/ Núi sông dậy sấm anh hùng/ Trống đồng vang lên/ Trời đất ngút ngàn linh khí/ Toàn dân giỗ tổ Hùng Vương/ Cả nước vui ngày quốc lễ / Rộn rã trống chiêng/ Tưng bừng cờ xí/ Bừng lên nhật nguyệt/ Mây xanh hạt trắng, bát ngát trường thiên…/ Rực sáng sơn hà/ Cờ đỏ sao vàng, thênh thang thánh địa/ Thuyền xuôi sóng vỗ/ Sông ba dòng tưới mát muôn phương/ Hổ lượn rồng bay/ Núi trăm ngọn chầu về một phía/ Từ đỉnh cao muôn trượng cơ đồ/Cùng nhìn lại bốn mươi thế kỷ...".

Lễ giỗ tổ Hùng Vương giáo dục học sinh điều gì?- Ảnh 10.

THÚY HẰNG

Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương diễn ra trang trọng sáng nay, 17.4

Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương diễn ra trang trọng sáng nay, 17.4

THÚY HẰNG

"Chúng con nay/ 76 cán bộ, công nhân viên và 1.186 học sinh/ Nhớ lại tổ tông; tìm về cội rễ/ Là nhà giáo - những kỹ sư tâm hồn/ Đang phấn đấu vì sự nghiệp trồng người/ Dạy cho các em học sinh - học để làm người/ Học để chung sống - học để hòa nhập cộng đồng/ Cùng chung tay - chung lòng chung sức/ Xây dựng nước Nam giàu mạnh/ Sánh vai với cường quốc Năm châu/ Cho thỏa lòng lương sư hưng quốc...", trích văn tế giỗ tổ Hùng Vương của Trường tiểu học Trưng Trắc, Q.11, TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.