Lê Hải Đăng thắng chặng dài nhất giải xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương

07/01/2023 18:50 GMT+7

Tay đua Lê Hải Đăng của CLB Dược Domesco Đồng Tháp giành chiến thắng chặng 3 giải xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương -Cúp Number 1 diễn ra hôm nay từ Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về Tuy Hòa (Phú Yên).

Đây là chặng đua dài nhất của giải khi các cua rơ phải chinh phục lộ trình 198 km. Chặng đua này cũng diễn ra dưới điều kiện thời tiết không thuận lợi khi trời mưa, đường trơn trượt gây ra không ít khó khăn cho các tay đua.

Các tay đua Hàn Quốc bảo vệ thành công áo vàng lẫn áo xanh cho Jang Kyung-gu

BTV

Sau 2 chặng để các tay đua đến từ Hàn Quốc “tung hoành”, hôm nay các tay đua trong nước bắt đầu “vùng vẫy”, thi đấu đầy nỗ lực và được đền đáp xứng đáng. Nguyễn Văn Hiếu, Trần Tuấn Kiệt, Võ Thanh An là 3 tay đua tạo nên cuộc bứt phá thành công để chia nhau mỗi người 1 lần giành chiến thắng ở giải thưởng dọc đường.

Lê Hải Đăng ăn mừng chiến thắng chặng tại Tuy Hòa

BTV

Cách đích khoảng 30 km, đoàn đua nhập thành tốp đông sau đó liên tiếp có những cuộc tấn công tách tốp nhưng đều bất thành nên cùng nhau lao về đích.Tại đích đến, tay đua Lê Hải Đăng bung sức mạnh mẽ, cán đích đầu tiên và đoạt danh hiệu thắng chặng. Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc trời An Giang) về hạng nhì và Nguyễn Phạm Quốc Khang (Đồng Nai) về hạng ba.

Với lợi thế hơn 9 phút so với các đối thủ nên ở chặng này áo vàng Jang Kyung-gu (Hàn Quốc) dưỡng sức đồng thời được các đồng đội hỗ trợ để về đích an toàn, bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng lẫn áo xanh sau 3 chặng.

Ngày mai diễn ra chặng đua thứ 4 từ Tuy Hòa (Phú Yên) đi Nha Trang (Khánh Hòa). Ở chặng này, các tay đua chinh phục đèo Cả để xác định chủ nhân đầu tiên của danh hiệu áo chấm đỏ-vua leo núi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.