Lễ hội điện Hòn Chén: Khôi phục lễ rước cung nghinh sau hơn 50 năm vắng bóng

04/04/2022 17:44 GMT+7

Sau 2 năm tạm ngưng vì dịch Covid-19 , Lễ hội điện Hòn Chén tại Thừa Thiên - Huế đã khai hội trở lại thu hút hàng ngàn thanh đồng, tín nữ và du khách. Sau hơn 50 năm vắng bóng, lễ rước cung nghinh cũng được khôi phục.

Hôm nay 4.4, sau 2 năm tạm ngưng vì dịch Covid-19, Lễ hội điện Hòn Chén (tên chữ là điện Huệ Nam) tại Thừa Thiên - Huế đã khai hội trở lại, thu hút hàng ngàn thanh đồng, tín nữ và du khách hành hương thập phương.

Hàng ngàn người đến Huế dự Lễ hội Điện Huệ Nam

Lễ rước cung nghinh Thánh mẫu, Hội đồng Tứ phủ được phục hồi sau hơn 50 năm vắng bóng

Lê Hoài Nhân

Sau hơn 50 năm kể từ năm 1971, lễ rước cung nghinh Thánh mẫu, Hội đồng Tứ phủ cũng đã được tái hiện đầy sắc màu trên đường phố Huế.

Lễ rước xuất phát từ Thánh đường Tiên thiên Thánh giáo (ở địa chỉ 352 Chi Lăng, TP.Huế) đến Nghinh Lương đình với lễ nhạc truyền thống. Các thanh đồng, tín nữ trong trang phục lễ hội đầy sắc màu cũng đã diễu hành với quãng đường hơn 3 km, thu hút đông đảo người dân, du khách đến xem.

Những hình ảnh đầy sắc màu của lễ rước cung nghinh Thánh mẫu

Lê Hoài Nhân

Từ bến Nghinh Lương đình, đoàn rước lên thuyền để ngược dòng sông Hương lên điện Hòn Chén, nơi tổ chức chính lễ. Những đội thuyền được kết bằng trang hoàng lộng lẫy đã tạo điểm nhấn đầy âm sắc trên sông Hương.

Thuyền cập bến điện Hòn Chén, từng đoàn lần lượt tiến vào dâng lễ vật tiến cúng Thánh mẫu cùng các vị thần linh. Lễ chánh tế diễn ra ngay chính điện với các nghi thức truyền thống đặc trưng của nhạc chầu văn sôi nổi

Lễ hội tâm linh đảm bảo an toàn, văn minh

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết: “Sau những ngày mưa lũ trái mùa, hôm nay thời tiết rất đẹp. Lễ hội năm nay đặc biệt ấn tượng với nghi lễ rước cung nghinh Thánh mẫu được tổ chức quảng diễn trên đường phố đầy sắc mầu. Lễ hội tạo ra niềm phấn khởi lớn cho cộng đồng, đánh dấu sự trở lại của các lễ hội văn hóa tại Thừa Thiên – Huế sau thời gian dài dịch bệnh”.

Lễ rước trên sông Hương bằng thuyền được trang hoàng lộng lẫy mang đậm màu sắc của Lễ hội điện Hòn Chén

Lê Hoài Nhân

Theo ông Hải, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, ban tổ chức đã phối hợp cùng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, thanh tra giao thông, lực lượng CSGT đường thủy... để theo dõi tình hình mưa lũ và bảo đảm an toàn cho cho tín đồ hành hương, du khách. "Chúng tôi đã quán triệt các đoàn tham gia lễ hội phải đảm bảo tuyệt đối các yếu tố an toàn, thanh tra giao thông, CSGT sẽ phối hợp làm chặt chẽ”, ông Hải nói.

Ngoài ra, hướng đến lễ hội truyền thống nhưng đảm bảo văn minh, lễ hội năm nay đặc biệt chú trọng đến vấn đề vệ sinh trên sông Hương. Ban tổ chức đã quyết liệt tuyên truyền, cấm các hoạt động xả rác thải trực tiếp xuống sông Hương.

Lễ hội điện Hòn Chén đặc trưng với âm sắc của nhạc chầu văn truyền thống xứ Huế

Lê Hoài Nhân

Lễ hội điện Hòn Chén là lễ hội tâm linh truyền thống được cử hành vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch hằng năm. Đây là lễ hội tâm linh mang ý nghĩa cầu nguyện quốc thái dân an. Việc phục hồi Lễ hội điện Hòn Chén nhằm bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Lễ hội điện Hòn Chén năm 2022 là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động Festival bốn mùa Huế 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.