Lễ hội Tết Nguyên Tiêu thu hút người dân sau 2 năm đóng cửa vì Covid-19

Ngọc Duy
Ngọc Duy
16/02/2022 07:39 GMT+7

Sau 2 năm đóng cửa vì dịch bệnh, năm nay, TP.HCM tổ chức Lễ hội Tết Nguyên Tiêu với nhiều hoạt động đặc sắc, thu hút đông đảo người dân đến tham quan trong 2 ngày 14 và 15.2 (tức 14 và 15 tháng Giêng).

Lễ hội Tết Nguyên Tiêu ở TP.HCM năm nay được tổ chức với nhiều chương trình đặc sắc, nổi bật như đêm thơ Việt Nam được tổ chức tối ngày 14.2 tại Công viên Văn Lang (Q.5, TP.HCM); Tuần lễ ẩm thực với chủ đề “Không gian văn hoá ẩm thực Việt - Hoa” diễn ra đến hết ngày 20.2.2022 tại 107 Trần Hưng Đạo, Q.5 (khu vực Hoàn Kiếm cũ - NV).

Tết Nguyên Tiêu, đến phố người Hoa xem lễ nhạc Triều Châu cúng thần

Chương trình đặc biệt và thu hút đông đảo người xem nhất là diễu hành nghệ thuật đường phố diễn ra vào 16 giờ 30 ngày 15.2. Chương trình có sự tham gia của 800 diễn viên, diễu hành qua lộ trình Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm - Lão Tử - Lương Nhữ Học - Nguyễn Trãi - Trần Xuân Hòa - Trung tâm Văn hóa Q.5.

Sau hơn 2 năm tạm ngưng vì dịch bệnh Covid-19, Lễ hội Tết Nguyên tiêu năm nay thu hút đông đảo người dân đến thưởng lãm. Anh Phạm Thanh Bình (ngụ Q.5) chia sẻ: “Gần 1 năm trời loay hoay trong nhà chống dịch, mà đầu năm nghe tin sau 2 năm Lễ hội lại được tổ chức tôi cảm thấy rất vui. Vì đây là một nét văn hoá đẹp của người Hoa chúng tôi tại Việt Nam trong dịp lễ Tết Nguyên Tiêu cần được bảo tồn”.

Năm nay, thời gian diễu hành lâu hơn mọi năm nên người dân đứng chờ rất lâu. Dù vậy vẫn không ai bỏ về giữa chừng mà chờ đợi đến khi đoàn diễu hành làm lễ kết thúc. Chị Đặng Thu Thảo (ngụ Q.5) chia sẻ: “Tôi và gia đình đến đây từ lúc 5 giờ chiều, mà ngồi đợi mãi đến gần 6 giờ mới nhìn thấy đoàn diễu hành. Gia đình tôi phải cố gắng vừa đợi vừa dỗ con nhỏ nên khá là mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy đoàn diễu hành thì cảm thấy vui sướng nhiều hơn là mệt”.

Nhiều bạn trẻ đến tham gia lễ hội lần đầu không khỏi bỡ ngỡ, thích thú khi nhìn thấy những trang phục, món ăn trong lễ hội này.

Công an, trật tự và dân phòng cũng có mặt tại các điểm giao nhau giữa các tuyến đường mà đoàn diễu hành đi qua để duy trì trật tự và điều khiển giao thông.

Đoàn diễu hành đi trên phố với những trang phục truyền thống

NGỌC DUY

Ba chị em bé Su (9 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) cùng bà ngoại và chú chó Tony ra đón đoàn diễu hành từ lúc 17 giờ ngày 15.2 (tức 15 Tháng Giêng)

Ngọc Duy

Đoàn diễu hành trong Lễ hội Tết Nguyên Tiêu

NGỌC DUY

Đoàn diễu hành hoá thân thành các nhân vật

NGỌC DUY

Các đoàn diễu hành trong Lễ hội Tết Nguyên Tiêu

NGỌC DUY

Chương trình có sự tham gia của 800 diễn viên, diễu hành qua lộ trình Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm - Lão Tử - Lương Nhữ Học - Nguyễn Trãi - Trần Xuân Hòa - Trung tâm Văn hóa Q.5

NGỌC DUY

Các đoàn múa lân tham gia diễu hành trong Lễ hội Tết Nguyên Tiêu

NGỌC DUY

Đoàn diễu hành thân thành các nhân vật

NGỌC DUY

Các diễn viên hóa thân thành các nhân vật và diễu hành trên phố trong Lễ hội Tết Nguyên Tiêu

NGỌC DUY

Hình ảnh Bác Hồ xuất hiện trên đường diễu hành ở Lễ hội Tết Nguyên Tiêu

NGỌC DUY

Nhiều người không quên livestream để cho tất cả mọi người ở nơi xa được xem chung cảnh diễu hành này

NGỌC DUY

Dọc hai bên đường đông kín người dân đang cầm điện thoại quay, chụp lại hình ảnh đoàn diễu hành

NGỌC DUY

Bên trong hội trường Trung tâm Văn hoá Quận 5 tổ chức lễ khai mạc Đêm Tết Nguyên Tiêu bằng màn đánh trống

NGỌC DUY

Sau màn đánh trống, đoàn diễu hành bước vào để kết thúc lễ khai mạc chương trình Lễ hội Tết Nguyên tiêu

NGỌC DUY

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.