Lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện vào ngày 13 tháng giêng hằng năm. Đây là hoạt động tín ngưỡng – văn hóa truyền thống tiêu biểu của cộng đồng người Hoa tại Chợ Lớn, do Hội quán Nghĩa An chủ trì phối hợp tổ chức. Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện Nguyên Tiêu Xuân 2026 tại TP.HCM. Lễ hội có ý nghĩa, ước nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, xã hội phồn vinh, gia đình khỏe mạnh, ấm no, thịnh vượng và hạnh phúc trong năm mới.
Chương trình với sự tham gia của hơn 800 người, với hơn 20 đoàn lân - sư - rồng và nhiều đoàn thể khác. Các diễn viên là những người Hoa nhóm ngôn ngữ Triều Châu tại TP.HCM, được hóa trang kỹ lưỡng, công phu thành các nhân vật thần thoại đã tạo nên bầu không khí lễ hội hoành tráng, màn diễu hành đặc sắc.

Sáng 13 tháng giêng, Hội quán Nghĩa An (đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TP.HCM) tổ chức lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du
ẢNH: PHẠM HỮU

Đúng 8 giờ, tượng Quan Thánh Đế Quân được đưa ra khỏi hội quán, chuẩn bị xuất du trên nhiều tuyến đường ở Chợ Lớn
ẢNH: PHẠM HỮU

Khi tượng thờ Quan Thánh Đế Quân ra đến đường lớn, hàng ngàn người có mặt từ sớm chờ đợi
ẢNH: PHẠM HỮU

Sự kiện thu hút hàng ngàn người tham dự, dọc các tuyến đường nhiều người đứng chờ sẵn từ nhiều giờ liền
ẢNH: PHẠM HỮU
Lộ trình xuất phát tại Hội quán Nghĩa An (đường Nguyễn Trãi) - Trần Xuân Hòa - Trần Hưng Đạo – Phùng Hưng - Hải Thượng Lãn Ông - Đỗ Ngọc Thạch - Nguyễn Trãi – Châu Văn Liêm – Lão Tử - Lương Nhữ Học - Nguyễn Trãi (Hội quán Nghĩa An).
Đại diện Hội quán Nghĩa An, cho biết lễ Nghinh Ông xuất xứ từ Trung Quốc và được du nhập vào Việt Nam hơn trăm năm qua. Những năm trước, lễ hội được tổ chức quy mô nhỏ chỉ với các nghi thức thờ, cúng tại hội quán. Đây là lần thứ 4 hội quán phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức.
Lễ hội Tết Nguyên tiêu còn gọi là Tết Thượng nguyên, tổ chức vào rằm tháng giêng, là dịp mọi người cầu an, giải hạn, mong một năm an lành. Đồng thời, việc rước tượng Quan Thánh Đế Quân mang ý nghĩa nguyện cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi gia đình, xã hội phồn vinh.
Cũng theo vị đại diện này, hình thức diễu hành trên đường phố được tổ chức long trọng, hoành tráng nhằm bảo tồn và phát triển lễ hội văn hóa truyền thống Tết Nguyên tiêu của cộng đồng người Hoa ở TP.HCM.

Đi theo sau tượng Quan Thánh Đế Quân là những đoàn biểu diễn. Lễ hội năm nay không thiếu những màn biểu diễn lân- sư - rồng truyền thống
ẢNH: PHẠM HỮU

Đoàn biểu diễn hóa trang thành những linh vật ngựa đi qua các tuyến đường
ẢNH: PHẠM HỮU

Anh Trần Quốc Phát hóa trang thành nhân vật thần thoại và thể hiện điệu múa anh ca vũ đặc trưng của người Hoa
ẢNH: PHẠM HỮU

Đi sau là đoàn hóa trang các vị bát tiên. Ông Liêu Mỹ (thứ 2, từ phải sang) đóng vai Hầu Cóc Cậu, một trong nhân vật thần thoại các vị thần tiên của Trung Hoa
ẢNH: PHẠM HỮU

Bên cạnh đó là màn múa anh ca vũ theo đoàn của các thiếu nhi
ẢNH: PHẠM HỮU

Khoảng 8 giờ 30, tượng Quan Thánh Đế Quân đi đến giao lộ Trần Hưng Đạo - Ngô Quyền. Nhiều người đứng chờ hai bên đường hào hứng khi tượng ông xuất hiện
ẢNH: PHẠM HỮU

Nhân vật thổ địa giao lưu với người dân hai bên đường
ẢNH: PHẠM HỮU

Khi đi ngang Hội quán Ôn Lăng, đoàn diễu hành ghé lại hành lễ như một nghi thức phải thực hiện trong năm
ẢNH: PHẠM HỮU

Các du khách nước ngoài ghi lại khoảnh khắc một năm có một lần
ẢNH: PHẠM HỮU

Đoàn biểu diễn ngựa giao lưu với người dân
ẢNH: PHẠM HỮU
Bình luận (0)