Lễ Phục sinh trong lo lắng cận kề vùng xung đột ở Ukraine

25/04/2022 08:40 GMT+7

Hàng chục cư dân địa phương đã nhận được những lời ban phước nhân dịp Lễ Phục sinh và tham dự thánh lễ tại thành phố Zaporizhzhia , đông nam Ukraine, vào ngày 24.4, bất chấp lo ngại về khả năng bị Nga tấn công .

Người đứng đầu nhà thờ Chính thống giáo của Ukraine đã yêu cầu các giáo sĩ và tín hữu trong tuần này bỏ qua các phần làm lễ vào ban đêm ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi giao tranh.

Trong dịp lễ lần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu khi đang đứng bên trong Nhà thờ Saint Sophia 1.000 năm tuổi ở thủ đô Kyiv - một trong những địa danh nổi tiếng nhất Ukraine. Ông Zelenskiy nói rằng “sự gian ác” sẽ không hủy diệt đất nước và Ukraine sẽ vượt qua bóng tối mà cuộc xung đột đang diễn ra.

Một linh mục ban phước cho người dân dịp Lễ Phục sinh tại Nhà thờ Chính thống ở Zaporizhzhia (Ukraine), ngày 24.4.2022

reuters

Những năm trước, các nhà thờ luôn chật kín để phục vụ lễ Phục sinh qua đêm đến sáng hôm sau, nhưng hiện tại người dân được yêu cầu không tụ tập tại các nhà thờ do lo ngại Nga có thể tấn công bằng tên lửa.

Nga đã nhiều lần phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường, nói rằng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nhằm mục đích giải giới và “phi phát xít hóa” Ukraine. Tuy nhiên, chiến dịch này bị Ukraine và phương Tây cho là vô cớ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.