Lê Quang Liêm giành 1 điểm trước ‘Vua cờ’ Carlsen, chạm cột mốc 20.000 USD tiền thưởng

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
19/11/2022 08:38 GMT+7

Ngày thi đấu thứ năm của Champions Chess Tour Final diễn ra hôm nay (19.11) chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm trước đương kim số 1 thế giới Carlsen (Na Uy) với biệt danh Vua cờ.

Ở bốn ngày thi đấu trước đó, Carlsen thể hiện phong độ hết sức ấn tượng khi toàn thắng trước 4 đối thủ ngay trong các ván của nội dung cờ nhanh. Đáng chú ý không kỳ thủ nào thắng được Carlsen dù chỉ 1 ván. Trong khi đó, Lê Quang Liêm cũng ấn tượng không kém khi đánh bại nhà vô địch thế giới năm 2021 Duda (Ba Lan), cựu số 2 thế giới So Wesley (Mỹ). Trong nhiều lần chạm trán với Carlsen trước đó, Quang Liêm chỉ 1 lần chiến thắng được đối thủ tại giải Oslo Esports Cup hồi tháng 4 năm nay.

Lê Quang Liêm có trận đấu ấn tượng trước Vua cờ Carlsen

GCT

Ngay ván đầu tiên của nội dung cờ nhanh, Carlsen đã chứng tỏ đẳng cấp khi dùng 1 quân Hậu chống lại Xe, Mã của Lê Quang Liêm và giành chiến thắng sau 54 nước.

Sang ván hai, Lê Quang Liêm với lợi thế cầm quân trắng (đi trước) cũng xoay chuyển tài tình khi dùng quân Hậu đấu với Xe, Tượng của Carlsen và khiến “Vua cờ” chấp nhận thua cuộc sau 51 nước đấu trí.

Lê Quang Liêm phải giành được 1 điểm trước Carlsen

GCT

Ở ván ba, Lê Quang Liêm cầm hòa Carlsen sau 48 nước đi. Đến ván tư, kỳ thủ hạng 1 thế giới có ưu thế nhưng không tận dụng thành công, chấp nhận bất phân thắng bại trước Quang Liêm sau 85 nước.

Hòa 2-2 sau bốn ván cờ nhanh, Lê Quang Liêm cùng Carlsen phải đấu tie-break nội dung cờ chớp để phân định thắng thua. Carlsen lần nữa vượt lên dẫn trước nhờ chiến thắng ở ván đầu tiên cờ chớp nhưng Lê Quang Liêm xuất sắc thắng ván hai để đưa trận đấu về thế cân bằng. Tuy nhiên ở ván cờ chớp quyết định, Carlsen giành chiến thắng trước Quang Liêm để khép lại trận đấu với điểm số 4-3.

Bảng xếp hạng Champions Chess Tour Final sau năm ngày thi đấu

Việc cầm hòa được Carlsen ở cờ nhanh giúp kỳ thủ số 1 Việt Nam được 1 điểm cùng 2.500 USD tiền thưởng. Đối thủ của Lê Quang Liêm ở ngày thi đấu thứ sáu diễn ra rạng sáng mai (20.11) là kỳ thủ Erigaisi Arjun (Ấn Độ, hạng 28 thế giới). Trong khi đó Carlsen chiến thắng chật vật trước Lê Quang Liêm giúp Carlsen có 2 điểm nhưng vẫn giữ ngôi đầu bảng xếp hạng với 14 điểm. Sau năm ngày thi đấu, Quang Liêm có 8 điểm, xếp hạng tư sau Carlsen (14 điểm), Duda (10 điểm), So Wesley (9 điểm). Với mỗi điểm được thưởng 2.500 USD, Lê Quang Liêm hiện có tổng số tiền thưởng là 20.000 USD.

Champions Chess Tour Final 2022 có sự góp mặt của 8 kỳ thủ hàng đầu thế giới là đương kim số 1 thế giới Carlsen (Na Uy), Anish Giri (Hà Lan, hạng 7 thế giới), So Wesley (Mỹ, hạng 8), Mamedyarov (Azerbaijan, hạng 14), Jan Krzysztof Duda (Ba Lan, hạng 18), Erigaisi Arjun (Ấn Độ, hạng 28), Praggnanandhaa (Ấn Độ, hạng 62) và kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm (hạng 20 thế giới). Các kỳ thủ thi đấu từ ngày 15 đến 21.11 theo thể thức vòng tròn 1 lượt xếp hạng. Tổng giá trị tiền thưởng của giải là 210.000 USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.