Lễ tôn vinh nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú TP.HCM

29/03/2024 06:44 GMT+7

Tối 28.3, UBND TP.HCM tổ chức Lễ tôn vinh nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú; nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú TP.HCM năm 2024 tại Nhà hát Thành phố. Chương trình do Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM chỉ đạo, Trung tâm ca nhạc nhẹ TP thực hiện.

Đến dự lễ tôn vinh có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể…

Lễ tôn vinh nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú TP.HCM- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (thứ 2 từ trái sang) và Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ (thứ 2 từ phải sang) trao danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cho bà Cao Thị Thanh, ông Bùi Xuân Hanh, ông Hùng Minh

Đ.T

Phát biểu khai mạc, ông Phan Văn Mãi nêu bật nghệ nhân, nghệ sĩ là "vốn quý của đất nước", đóng góp quý báu cho nền văn hóa VN, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước.

Trong đợt xét tặng vừa qua, TP.HCM góp mặt 3 nghệ nhân nhân dân, 12 nghệ nhân ưu tú, 25 nghệ sĩ được truy tặng, phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, 40 nghệ sĩ được truy tặng, phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.

Ngày 6.3.2024, Bộ VH-TT-DL đã tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, vì tính chất công việc, một số nghệ sĩ đã không thể tham gia chương trình nêu trên.

Trong số các nghệ sĩ nhân dân được trao danh hiệu đợt này có nhiều nghệ sĩ quen thuộc với khán giả như Hùng Minh, Trịnh Kim Chi, Thanh Điền, Thế Hiển, Phượng Loan, Hữu Quốc, Thanh Thúy, Quế Trân, Mỹ Uyên…


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.