Lễ truy điệu cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

27/09/2018 07:14 GMT+7

7 giờ 30 sáng nay, 27.9, lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được cử hành theo nghi thức Quốc tang. Linh cữu Chủ tịch nước sẽ được đưa về an táng tại quê nhà.

Tường thuật trực tiếp
Lễ truy điệu cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang
[VIDEO] Quê nhà chờ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ 30 phút hôm nay, tại quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, H.Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Ngày hôm qua, 26.9, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cơ quan, bộ, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể của T.Ư và các tỉnh, thành trong cả nước; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thủ đô và nhiều tỉnh, thành phố cả nước đã viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

 

Lãnh đạo nhiều nước, các cơ quan, tổ chức quốc tế cũng đã tới viếng Chủ tịch nước.

 

Theo thông tin từ Ban tổ chức lễ tang, trong ngày hôm qua, đã có khoảng 1.500 đoàn trong nước, quốc tế ước tính 50.000 người, đã tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội, TP.HCM và quê hương của Chủ tịch nước tại Ninh Bình.

[VIDEO] Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong lòng người dân TP.HCM
 Dẫn đầu đoàn của Ban Chấp hành T.Ư Đảng viếng Chủ tịch nước sáng 26.9, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động viết trong sổ tang: “Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí! Xin gửi đến gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát vô cùng lớn lao này”.
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang (sinh năm 1956, quê quán huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) từ trần hồi 10 giờ 5 phút ngày 21.9.2018 (tức ngày 12.8 năm Mậu Tuất), tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, sau một thời gian lâm bệnh; là Ủy viên T.Ư Đảng các khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII; đại biểu QH các khóa XIII, XIV. Từ tháng 4.2016, ông được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
Do có nhiều công lao đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương cao quý và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. 
TP.HCM: Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức trọng thể tại hội trường Thống Nhất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.