Lee Nguyễn trở lại phố núi Pleiku trong dịp sinh nhật

08/10/2022 18:08 GMT+7

Hôm qua (7.10), trong dịp sinh nhật của mình, Lee Nguyễn đã bay lên Pleiku cùng CLB TP.HCM để chuẩn bị cho trận chiến quan trọng với HAGL.

Lee Nguyễn trở lại Pleiku

CLB TP. Hồ Chí Minh

Lee Nguyễn vừa bước sang tuổi 36 với những kỷ niệm đẹp khi trở lại phố núi Pleiku thơ mộng. Ở tuổi 36, anh vẫn là cầu thủ khá quan trọng của CLB TP.HCM.

Anh là cầu thủ đầu tiên HLV Vũ Tiến Thành nói chuyện khi vị HLV này được mời về dẫn dắt “chiến hạm đỏ”. Giống như HLV Vũ Tiến Thành, Lee Nguyễn cũng là người được kỳ vọng sẽ giúp CLB TP.HCM trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, trong những trận vừa qua Lee Nguyễn chưa đóng góp được nhiều, bởi do chấn thương nên anh không thể chơi với 100% phong độ.

Trong trận “derby” quan trọng với CLB Sài Gòn, Lee Nguyễn cũng chỉ được ra sân nửa cuối hiệp 2 cũng vì chấn thương chưa lành hẳn. Nhưng hiện tại, anh đã ổn hơn nên HLV Vũ Tiến Thành có thể sử dụng anh ở hiệp 2, hoặc những thời khắc quyết định để giúp TP.HCM có điểm.

Trở lại mảnh đất Pleiku trong dịp sinh nhật cũng là dịp để chàng cầu thủ này hồi tưởng về tuổi thanh xuân. Năm 2009, lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lee Nguyễn đã nhận lời mời của bầu Đức về khoác áo đội bóng phố núi. Lúc đó vì những khúc mắc với ngôi sao số một của đội bóng phố núi, nên Lee không thể trụ lại lâu mà chỉ chơi một mùa bóng rồi chuyển xuống khoác áo CLB Bình Dương.

Lee Nguyễn vẫn là cầu thủ quan trọng của CLB TP.HCM

Khả Hòa

Dù vậy, Lee Nguyễn vẫn nhớ ơn bầu Đức vì đã đưa anh về Việt Nam thi đấu và được người hâm mộ trong nước yêu mến và biết đến.

Có tình cảm với bầu Đức, nhưng trở lại phố núi Pleiku lần này, Lee Nguyễn nhận nhiệm vụ giúp CLB TP.HCM đánh bại HAGL. Chỉ có chiến thắng hoặc ít nhất phải kiếm được 1 điểm, CLB TP.HCM mới thoát khỏi viễn cảnh khó khăn hiện nay.

Rất khó cho Lee Nguyễn và đồng đội bởi HAGL cũng đang khát chiến thắng sau 5 trận toàn hòa và thua, vì thế đây thật sự là cuộc chiến căng thẳng của cả hai đội.

Tuy nhiên, chỉ cần được thấy Lee Nguyễn xỏ giày ra sân Pleiku để so tài với đàn em Tuấn Anh, Công Phượng… thì người hâm mộ anh trước đây ở phố núi Pleiku cũng đã tận hưởng được một buổi tiệc bóng đá tuyệt vời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.